1

Sự bùng phát của virut Zika do muỗi lây truyền ở châu Mỹ diễn ra vào lúc hàng chục ngàn người chuẩn bị đổ xuống Brazil vào cuối năm nay để tham gia Thế vận hội, có lẽ sẽ biến nơi tranh tài quốc tế này thành một bàn đạp để truyền virut ra khắp thế giới khi du khách trở về nước.

Bác sĩ Beth Bell thuộc Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh nói với đài VOA rằng, “Đối với đa số người, virut Zika không phải là một vấn đề. Nó có thể gây ra các triệu chứng nhẹ giống như cúm, nhưng virut cũng có thể khiến các trẻ sinh ra bị một tật nặng gọi là bệnh đầu nhỏ.”

Virut Zika đã được cho là có liên hệ đến 4 ngàn ca bị nghi là bị nhỏ đầu ở Brazil, một bệnh trạng dẫn tới đầu và não nhỏ nơi trẻ sơ sinh. Không có phép trị liệu nào cho chứng bệnh nhỏ đầu này.

Bệnh có thể tác động đến 4 triệu người

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo virut Zika đang lây truyền nhanh chóng khắp châu Mỹ và có thể tác động tới 4 triệu người.

WHO nói virut đã tiến triển nhanh thành một mối đe dọa đến sức khỏe công chúng với “mức độ báo động.” Ông Julius Lutwana là một chuyên gia về virut tại Viện Nghiên cứu Virut ở Uganda. Ông nói với đài VOA rằng virut, được nhận diện lần đầu ở Uganda vào năm 1947, từ lâu vẫn được cho là chỉ đề ra mối nguy hiểm nhỏ cho người.

WHO nói những người bị nhiễm virut Zika bị sốt nhẹ, xây xước da và đỏ mắt, với các triệu chứng kéo dài từ 2 đến 5 ngày. Theo các chuyên gia, cách phòng chống tốt nhất đối với virut Zika là ngừa bị muỗi đốt vì không có thuốc chủng ngừa hay liệu pháp nào cả.

Brazil báo cáo ca bệnh Zika đầu tiên vào năm 2015.

Bà Margaret Chan, tổng giám đốc WHO, hôm qua cho biết tại một phiên họp đặc biệt ở Geneva rằng 23 quốc gia và lãnh địa ở châu Mỹ đã báo cáo các ca virut Zika.

Bà nói virut Zika đang “bột phát mạnh” ở châu Mỹ. Bà đã triệu tập một phiên họp khẩn gồm các chuyên gia hôm thứ hai để xác định các biện pháp phòng chống sự lây lan của virut.

Tổng thống Obama kêu gọi đáp ứng nhanh

Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi khai triển nhanh các cuộc thử nghiệm, thuốc chủng ngừa nhiễm virut Zika.

Ông Obama triệu tập một phiên họp các cố vấn y tế cấp cao để bàn về sự lây lan của virut và các ảnh hưởng kinh tế và phát triển đối với châu Mỹ.

Virut mang tên ngôi rừng Zika ở Uganda, nơi virut được phát hiện lần đầu nơi một con khỉ cách đây gần 70 năm. Thoạt tiên, người ta cho rằng virut chỉ tác động đến loài khỉ, và khi được phát hiện nơi người, thì dường như nó chỉ gây ra ốm nhẹ.

Những vụ bột phát bệnh ở Brazil và những nơi khác thuộc nam và trung Mỹ châu đã dẫn đến việc xịt thuốc trừ sâu một cách triệt để nhằm tiêu diệt muỗi.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cảnh báo phụ nữ đang mang thai chớ đi đến những vùng bột phát virut Zika.

Bác sĩ Anthony Fauci, thuộc Viện Y học Quốc gia, nói Viện đang “làm việc với các đối tác để tăng tốc nghiên cứu, chẩn bệnh, chủng ngừa và trị liệu.”

Ông nói một chương trình chủng ngừa hiện hữu đã tỏ ra hữu hiệu với virut Tây Nile có thể được điều chỉnh để sử dụng trong việc phát triển một thuốc chủng ngừa Zika. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng phải nhiều năm nữa mới có được một thuốc chủng ngừa hoàn chỉnh.

Cô Daniele Ferreira dos Santos ôm cậu con trai Juan Pedro, bị tật nhỏ đầu, bên ngoài ngôi nhà của cô ở Brazil. Santos chưa bao giờ bị nhiễm virut Zika nhưng cô cho rằng virut này đã gây nên tật nhỏ đầu của con cô.

Cô Daniele Ferreira dos Santos ôm cậu con trai Juan Pedro, bị tật nhỏ đầu, bên ngoài ngôi nhà của cô ở Brazil. Santos chưa bao giờ bị nhiễm virut Zika nhưng cô cho rằng virut này đã gây nên tật nhỏ đầu của con cô.

Các ca bệnh mới được báo cáo

Các giới chức y tế ở bang Virginia của Hoa Kỳ hôm thứ ba cho hay một người đàn ông có thử nghiệm dương tính với virut này, nhưng không có rủi ro virut lây lan qua người khác vì hiện không phải là mùa muỗi sản sinh ở đó.

Hôm thứ tư, một bệnh viện ở Đan Mạch cho hay một du khác đã du hành tới Nam và Trung Mỹ đã có thử nghiệm dương tính với căn bệnh không chữa được này.

Tranh cãi đã bùng ra tại El Salvador và Colombia, nơi giới hữu trách cho hay phụ nữ trong độ tuổi mang thai nên hoãn có thai. Tại Brazil, 200 ngàn binh sĩ đang tới các gia đình để phân phát tài liệu cho lời khuyên nên diệt muỗi, trong khi các toán công tác cũng đi phun thuốc các khu vực được sử dụng để tổ chức các buổi lễ hội và Thế vận hội năm nay.

Văn phòng khu vực châu Mỹ của WHO hôm thứ hai cho biết các cách hữu hiệu nhất để ngăn chặn virut lây lan là giảm những nơi muỗi sinh sản và mọi người tránh để bị muỗi đốt bằng cách dùng thuốc chống muỗi, mùng màn, và quần áo che cơ thể càng nhiều càng tốt.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: