Bộ trưởng ngoại giao của Việt Nam và Philippines đã đồng ý củng cố mối quan hệ đối tác nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực và bảo đảm tự do hàng hải.

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã có cuộc gặp tại Hà Nội hôm 21/10.

Các bộ trưởng đã nhắc đến sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc, bao gồm các công trình xây dựng đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.

Việt Nam và Philippines đều có tuyên bố chủ quyền ở quần đảo đó.

Hai bên cũng khẳng định rằng hai quốc gia sẽ tăng cường hợp tác củng cố an ninh và các vấn đề khác.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Chính phủ Hoa Kỳ đang cân nhắc đưa tàu quân sự vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Việt Nam và Philippines được cho là đang tăng cường đoàn kết chống Trung Quốc.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: