Theo đài phát thanh 89.3KPCC (California, Mỹ), một thống kê dân số có đến 40% trong số gần 1,3 triệu người Mỹ gốc Việt sống tại bang California, chủ yếu ở quận Cam, Los Angeles và Santa Clara.

Khu buôn bán ở Westminster, một phần của quận Cam được gọi là Little Sài Gòn ở bang California, Mỹ – Ảnh: Flickr/Creative Commons

Số liệu này do Viện chính sách nhập cư công bố, tính đến năm 2012.

Chỉ riêng 3 địa điểm nói trên ở California có số người Việt chiếm đến 25% tổng số cả nước Mỹ.

Để so sánh, con số người Việt định cư ở một số nước khác là Úc (226.000 người), Canada (185.000) và Pháp (128.000 người).

“Việc tập trung theo địa lý này rất lý thú”, theo nhận xét của bà Jeanne Batalova của Viện chính sách nhập cư.

Bà Batalova cho biết số lượng người Việt tập trung đông đảo ở California là từ sau năm 1975, còn trước đó họ sống rải rác ở nhiều nơi tại Mỹ. Sau một thời gian, từ các mối liên hệ gia đình cũng như xã hội, những người Việt nhập cư đều tập trung tại một số vùng ở Mỹ.

Vài con số lý thú là tính đến năm 2012, có đến 68% người Việt đạt chứng chỉ Trình độ tiếng Anh hạn chế (từ 5 tuổi trở lên) so với 47% của cộng đồng đông nam châu Á ở Mỹ, và chỉ có 7% người Việt nói tiếng Anh tại nhà so với tỉ lệ 11% của cộng đồng nhập cư đông nam châu Á và 15% của tổng số người nhập cư.

Nghề dịch vụ được nhiều người Việt chọn nhất so các cộng đồng nhập cư khác và cả dân Mỹ chính gốc.

Thu nhập của người Việt đạt trung bình 55.736 USD/năm, thấp hơn mức 65.488 USD của người nhập cư đông nam châu Á nhưng cao hơn tổng thể người nhập cư (46.983 USD) và cao hơn người sinh ra tại Mỹ (51.975 USD).

Năm 2013 người Việt đã gửi về nước lượng kiều hối khoảng 11 tỉ USD theo các kênh chuyển tiền chính thức, chiếm 6% GDP của Việt Nam, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: