Các nước nhận nhiều kiều hối nhất thế giới

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính kiều hối về Việt Nam sẽ đạt 11 tỷ đôla trong năm nay, đưa nước này vào danh sách những quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới.

So với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ nhì về nhận kiều hối, chỉ thua Philippines (kiều hối ước đạt 26 tỷ đôla năm 2013).

Báo cáo Di trú và Phát triển của WB cũng cho thấy đứng đầu trên thế giới về kiều hối là Ấn Độ (khoảng 71 tỷ đôla), thứ nhì là Trung Quốc (khoảng 60 tỷ đôla), và thứ ba là Philippines.

Trong bản báo cáo công bố ngày 2/10, WB nhận định lượng kiều hối đổ về các nước đang phát triển sẽ tăng khoảng 6,3% trong năm 2013, nâng tổng mức kiều hối tại khu vực này trong năm nay lên khoảng 414 tỷ đôla. Con số này cũng được ước tính sẽ vượt 500 tỷ đôla vào năm 2016.

Hai nền kinh tế lớn hàng đầu của Châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ hiện chiếm đến gần 1/3 lượng kiều hối gửi về các nước đang phát triển.

Trong khi đó, kiều hối trên toàn cầu ước đạt 550 tỷ đôla vào năm 2013 và sẽ vượt mức 700 tỷ đôla vào năm 2016, theo WB.

WB nhận xét rằng nguồn cung cấp kiều hối của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương và khu vực Đông Nam Á là hết sức đa dạng, giúp tạo cho dòng chảy kiều hối tại khu vực này một tính đàn hồi, ngay cả trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với khủng hoảng tài chính,

Ở các nước Đông Nam Á, kiều hối cũng đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc hỗ trợ cán cân thanh toán, theo WB.

Kiều hối về Việt Nam tăng đều

Kiều hối gửi về Việt Nam vẫn tăng đều qua các năm

Kiều hối gửi về Việt Nam những năm qua có tốc độ tăng khá đều so với năm trước, với mức tăng bình quân 1 tỷ đôla mỗi năm.

Năm 2012, kiều hối gửi về Việt Nam là hơn 10 tỷ đôla, trong khi con số này vào năm 2011 là khoảng 9 tỷ đôla và vào năm 2010 là khoảng 8 tỷ đôla.

Năm 2009 là năm đầu tiên kiều hối gửi về Việt nam bị giảm (chỉ đạt hơn 6 tỷ đôla, thấp hơn mức 7,2 tỷ đôla năm 2008), do kinh tế toàn cầu suy thoái.

Hai thành phố lớn là thủ đô Hà Nội và TP HCM là hai nơi tiếp nhận nhiều kiều hối nhất nước.

Xuất hiện trên truyền hình trong nước hồi giữa tháng Hai năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết lượng kiều hối trong thời gian qua đã đầu tư cho hơn 2.000 dự án ở Việt Nam.

Cũng theo ông Minh, năm 2012, lượng kiều hối nói trên chiếm khoảng 10% xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài.

“Đây là nguồn tiền thực đóng góp vào phát triển đất nước, đóng góp vào bình ổn tỷ giá, cũng như tăng lượng dự trữ ngoại tệ cho Việt Nam,” ông Minh nói.

Hiện có khoảng bốn triệu rưỡi người Việt đang định cư tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra, có khoảng nửa triệu lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, theo thống kê của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

80% trong số này hiện đang sống và làm việc ở những nước phát triển.

Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam năm 2012 ước tính đạt 136 tỷ đôla.

BBC

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: