SÀI GÒN (NV) – Một Việt kiều Mỹ giấu ma túy trong hành lý bị bắt quả tang tại phi trường Tân Sơn Nhất hôm 25 tháng 6. Ông này khai tên D. Jason, 40 tuổi, định rời Sài Gòn để đến Sydney, Úc.

Việt kiều Mỹ buôn lậu ma túy bị bắt tại Tân Sơn Nhất. (Hình: báo Lao Ðộng)

Báo Lao Ðộng cho biết, ông Jason bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh để lên máy bay. Nhân viên phi trường tìm thấy ba gói heroin cân nặng 1.1 kg trong hành lý của ông.

Trước đó khoảng một tháng, ngày 22 tháng 5, nhân viên phi trường Tân Sơn Nhất cũng đã bắt quả tang hai Việt kiều Úc giấu ma túy trong hành lý.

Cả hai khai đã giấu 12 bánh heroin, nặng 4.18 kí, trong một ngăn kín valise. Hai người này cho biết tên là P.T.D 36
tuổi và P.T.T.Q 31 tuổi, quốc tịch Úc.

Theo báo Lao Ðộng, hai Việt kiều Úc nói trên mang ma túy trong hành lý bị bắt khi định rời Tân Sơn Nhất trở về nước.

Báo Lao Ðộng cũng cho biết, thời gian gần đây, các vụ buôn lậu ma túy từ Lào về Việt Nam vẫn tái diễn, tràn lan.

Trong ba tháng đầu năm nay, công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với công an tỉnh Savannakhet, Lào bắt được nhiều vụ vận chuyển ma túy qua cửa biên giới Lao Bảo.

Chỉ riêng một vụ mới đây, công an tịch thu 13,200 viên ma túy giấu trong xe hơi, 50 triệu đồng tiền Lào. Ba người Lào lái chiếc xe hơi chở đầy ma túy bị bắt, khai định qua đường Xuyên Á, vượt cửa biên giới Lao Bảo vào nội địa Việt Nam “phân phối hàng.”

Từ cuối năm 2012 cho đến nay, công an hai nước đã bắt 158 vụ buôn lậu ma túy, tịch thu 310 bánh heroin, hàng chục ngàn viên ma túy, 400 kg ma túy dạng bột, thuốc phiện… với nửa triệu đôla tiền mặt. (PL)

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: