Việt Nam đã hành quyết tử tội đầu tiên bằng phương pháp tiêm thuốc độc, chấm dứt 2 năm gián đoạn, tạm ngưng thi hành các bản án tử hình vì những khó khăn trong việc mua những loại thuốc thích hợp.

Các bản tin của truyền thông nhà nước tường trình rằng tù nhân Nguyễn Anh Tuấn, bị kết tội sát nhân, đã bị hành quyết hôm nay tại một nhà tù ở Hà Nội.

Ông Tuấn là tội phạm đầu tiên bị hành quyết từ khi Việt Nam chuyển từ xử bắn sang cách tiêm thuốc độc hồi năm 2011.

Tuy nhiên, Việt Nam đã gặp nhiều trở ngại trong việc thủ đắc những loại thuốc cần thiết để thực hiện các cuộc hành quyết vì lệnh cấm của Liên hiệp Âu Châu, không cho xuất khẩu các hóa chất liên hệ.

Trước đây trong năm, Việt Nam đã sửa đổi luật pháp để cho phép sử dụng các loại thuốc sản xuất trong nước cho các vụ hành quyết.

Hiện có tất cả 586 tù nhân trên danh sách các tử tội đang chờ bị hành quyết.

(VOA)

Posted by vincent

: