1

Chính phủ Ukraine và phe nổi dậy thân Nga ở miền đông dự kiến sẽ có các đợt trao đổi tù binh mới.

Hàng trăm tù binh đã được hai phe trao đổi một ngày trước đó.

Chính quyền Ukraine nói họ hy vọng rằng bốn binh sỹ chính phủ sẽ được trả tự do.

Hôm 26/12, Ukraine nói đã trả tự do cho 222 quân nổi dậy để đổi lấy 146 binh sỹ chính phủ.

Kiev đã cắt đứt các tuyến xe buýt và tàu lửa quan trọng nối với Crimea, bán đảo nằm ở phía nam bị Nga sáp nhập hồi tháng Ba.

Crimea không có đường bộ nối với Nga mà phải dựa vào các dịch vụ phà từ Biển Azov và các chuyến bay.

Bán đảo này cũng đã nhiều lần đối mặt với tình trạng mất điện trong những ngày gần đây.

Kiev nói phải hạn chế nguồn cung cấp, do chính Ukraine cũng đang thiếu điện.

Trong một diễn biến riêng lẻ, hai hãng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng lớn nhất thế giới, Visa và Mastercard, thông báo hôm 26/12 rằng họ không thể tiếp tục hỗ trợ các khách hàng tại Crimea do lệnh trừng phạt mới từ Hoa Kỳ trong tháng này.

Truyền thông Nga nói nhiều người dân tại Crimea hôm thứ Sáu đã không thể rút tiền để chi trả cho hàng hóa mua từ siêu thị.

Các binh sỹ quân nổi dậy được trả tự do

Đối thoại không có kết quả

Người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói hôm 26/12 rằng Kiev kỳ vọng 4 binh sỹ khác sẽ được trả tự do vào ngày 27/12.

Ukraine – nước có đa số người dân theo Công giáo Chính thống – ăn mừng Giáng Sinh vào ngày 7/1.

Đợt trao đổi tù nhân hôm 26/12 diễn ra gần thị trấn Avdiyivka, cách Donetsk 35km về phía Bắc.

Những hình ảnh được đăng tải trên truyền thông Ukraine và Nga cho thấy nhiều người đàn ông trong thường phục nối tiếp nhau thành hàng dài trên một con đường, dưới sự giám sát của các binh sỹ.

“Họ chỉ vừa nói cho chúng tôi biết về việc này”, Artem Syurik, một quân nhân Ukraine vừa được trả tự do, nói với hãng thông tấn AP.

“Tôi nóng lòng được gặp lại cha mẹ và vợ. Họ không biết tôi đang trở về”.

Denis Balbukov, một tay súng nổi dậy vừa được thả, nói: “Tôi muốn ăn khoai tây chiên và nói chuyện với người thân”.

Tuy nhiên người này cho biết: “Tôi sẽ quay trở lại chiến đấu. Mọi thứ đều ổn khi chúng tôi được chuyển đến trại giam, nhưng trước đó, chúng tôi đã bị hành hạ và bạc đãi”.

Các cuộc đối thoại trong tuần này tại Minsk, Belarus về nỗ lực chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine đã không mang lại kết quả.

Mặc dù giao tranh đã có phần lắng xuống, xung đột vẫn tiếp tục và hơn 1.300 người đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi tháng Chín.

Ukraine cáo buộc Nga đã chi viện binh sỹ và pháo binh cho quân nổi dậy ở miền đông.

Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc trên những cũng thừa nhận các binh sỹ chính quy của nước này đã tình nguyện chiến đấu tại miền đông Ukraine.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: