Australia điều tra một công dân Trung Quốc vì nghi người này làm gián điệp tại một tổ chức nghiên cứu khoa học có liên quan quân đội Úc.

Người này bị nghi đã lén sử dụng máy tính tại một phòng thí nghiệm công nghệ nano rất nhạy cảm tại Melbourne.

Phòng thí nghiệm này có quan hệ hợp tác chặt chẽ với tổ chức Khoa học Quốc phòng và Công nghệ Australia.

Các lãnh đạo ngành tình báo Úc mới đây đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ gián điệp công nghệ ngày càng gia tăng.

Cuộc điều tra do cảnh sát và các cơ quan an ninh thực hiện được tin là tập trung vào một nghiên cứu sinh, người mới đây làm việc tại Tổ chức Khoa học và Nghiên cứu Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO).

Phòng thí nghiệm cho hay: “CSIRO đã được thông báo về vụ việc liên quan một nhân viên bị nghi sử dụng các máy tính của CSIRO mà không có phép”.

“Chúng tôi cho đây là việc rất nghiêm trọng.”

Báo Sydney Morning Herald đưa tin rằng ban điều tra đang tìm cách xác định liệu người Trung Quốc chưa nêu danh tính trên đã gửi các thông tin tế nhị cho một nước ngoài hay chưa.

Vụ này có khả năng làm căng thẳng thêm quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canberra với Bắc Kinh theo sau bất đồng về khu vực phòng không mới của Trung Quốc.

Tuần trước, Australia đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Canberra để làm rõ về khu vực phòng không này.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: