Cách xa phiên xử luận tội ở Washington hàng ngàn dặm, Tổng thống Donald Trump tại một diễn đàn ở Davos hôm thứ Ba 21/1 đã ca ngợi sự thành công của nền kinh tế Mỹ, và kêu gọi các đại công ty và các nhà hoạch định chính sách toàn cầu đầu tư nhiều hơn nữa vào Mỹ.


Tổng thống Donald Trump họp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von Der Leyen tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ngày 21/1/2020 ở Davos, Thụy Sĩ.

Tại một hội nghị mà các vấn đề môi trường sẽ được chú ý đến nhiều, Tổng thống Trump gần như hoàn toàn tránh xa chủ đề đó. Ông nói Hoa Kỳ sẽ tham gia sáng kiến trồng một nghìn tỷ cây, nhưng ông cũng công kích các nhà hoạt động môi trường mà ông gọi là “những người thừa kế của các thầy bói ngớ ngẩn đã lỗi thời.”

Và ông đã dành vài phút trong bài phát biểu để ca ngợi tầm quan trọng kinh tế của ngành công nghiệp dầu khí.

Sau nhiều ngày không chắc chắn về việc liệu có tham dự hội nghị ở Davos hay không, đặc biệt là trong bối cảnh tiến trình luận tội ông ở Mỹ đang diễn ra, Tổng thống Donald Trump cuối cùng đã đáp máy bay đến dãy Alps của Thụy Sĩ hôm thứ Ba 21/1.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Tại diễn đàn này cách đây hai năm, ông kêu gọi các công ty đầu tư vào Mỹ sau đợt cắt giảm thuế đầu tiên để khuyến khích chi tiêu doanh nghiệp.

Trong khi đó tại Washington, phiên xử luận tội bắt đầu tại Thượng viện Hoa Kỳ sau khi Hạ viện do Ðảng Dân chủ kiểm soát chính thức luận tội Tổng thống Trump vào tháng 12 với các “tội đại hình và tiểu hình.”

Tổng thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc và theo dự kiến ông sẽ được Thượng viện do Ðảng Cộng hòa của ông kiểm soát tha bổng.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: