WASHINGTON, D.C. (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Mười, ký ban hành sắc lệnh theo đó các di dân nộp đơn xin vào Mỹ sẽ bị từ chối, trừ khi là họ có thể chứng minh được rằng có thể lo liệu vấn đề y tế cho chính mình.

Điều kiện mới này được áp dụng cho những người ở ngoại quốc làm đơn xin di cư sang Mỹ, chứ không nhắm vào những người hiện đang ở Mỹ. Điều kiện này cũng không ảnh hưởng tới những thường trú nhân hợp pháp, và không áp dụng cho những người xin tị nạn hay trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, điều kiện này sẽ áp dụng với người phối ngẫu và cha mẹ của công dân Mỹ, đồng thời có thể ảnh hưởng tới những gia đình đang muốn mang cha mẹ sang Mỹ.

Lệnh của Tổng Thống Trump nói rằng di dân sẽ bị cấm vào Mỹ trừ khi là họ chứng minh rằng sẽ được có bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày sau khi vào Mỹ hoặc có đủ tài chánh để trả cho các chi phí y tế “trong thời gian hợp lý trước mắt”.

Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 3 Tháng Mười Một tới đây.

Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hiện đang tìm cách giảm bớt số người di dân vào Mỹ theo diện gia đình và gia tăng số di dân được coi là có khả năng tài chánh hay có trình độ văn hóa, tay nghề cao.

Cũng theo Tòa Bạch Ốc, việc bảo hiểm y tế có thể qua việc cá nhân tự mua lấy hay được chủ nhân nơi làm việc cung cấp. Hình thức bảo hiểm cũng có thể là ngắn hạn hay chỉ trả cho những trường hợp ốm đau trầm trọng phải đi bệnh viện.

Tòa Bạch Ốc nói rằng có quá nhiều người không phải là công dân Mỹ đang lạm dụng “chương trình y tế công cộng hào phóng của Mỹ” và nói rằng người di dân góp phần tạo thêm vấn đề “các chi phí y tế không thể hoàn trả.”

Theo ước tính của cơ quan nghiên cứu về di dân, Migration Policy Institute, có 57% di dân ở Mỹ có bảo hiểm tư nhân năm 2017, so với 69% người sinh ra ở Mỹ, và 30% có bảo hiểm từ chính phủ, so với 36% những người sinh ra ở Mỹ.

Mỗi năm, có khoảng 1.1 triệu người ở Mỹ được cấp thẻ xanh để trở thành thường trú nhân. 

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: