Một nhà lập pháp Na Uy đã đề cử ông Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình 2021 vì đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận giữa Israel và các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), theo Reuters.

Tin cho hay, đây là lần thứ hai ông Christian Tybring-Gjedde đề cử nguyên thủ Hoa Kỳ.

Hàng nghìn người trên thế giới, trong đó có các thành viên quốc hội, quan chức chính phủ, giáo sư đại học và những người từng được giải, đủ điều kiện đề cử ứng viên cho giải Nobel Hòa bình.

Ủy ban Nobel Na Uy, tổ chức sẽ ra quyết định trao giải, từ chối trả lời Reuters.

Ngoài được cho là có công trong thỏa thuận giữa Israel và UAE, Tybring-Gjedde, thành viên Đảng Tiến bộ cánh hữu, cho biết ông đề cử ông Trump cũng vì việc Mỹ rút quân khỏi Iraq.

Nhà lập pháp của Na Uy này năm 2019 đề cử ông Trump vì nỗ lực của nguyên thủ Mỹ với Triều Tiên.

Năm ngoái, ông Trump nói ông xứng đáng được giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực liên quan tới Triều Tiên và Syria, theo Reuters.

Cựu Tổng thống Obama từng đoạt giải năm 2009 chỉ vài tháng sau khi nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Việc đề cử cho năm nay đã kết thúc vào ngày 31/1 và người thắng giải sẽ được công bố hôm 9/10 ở Oslo.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: