TTO – Ngày 31-3, Tân Hoa xã chính thức thông báo các cáo buộc tham nhũng đối với nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) Cốc Tuấn Sơn.

Nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Cốc Tuấn Sơn – Ảnh: THX

Theo Thời báo Hoàn Cầu, trung tướng Cốc Tuấn Sơn là tướng quân đội cao nhất đối mặt với tòa án quân sự kể từ năm 2006. Tướng Cốc bị cáo buộc biển thủ, hối lộ, lạm quyền, lạm dụng công quỹ nhà nước. Hiện Trung Quốc vẫn chưa công bố ngày xét xử ông Cốc Tuấn Sơn.

Nhà chức trách Trung Quốc đã điều tra ông Cốc Tuấn Sơn từ cách đây hơn hai năm. Vào tháng 1-2014, truyền thông Trung Quốc đưa tin ông Cốc sở hữu hàng chục ngôi nhà, nhiều tượng vàng ròng và vô số thùng rượu đắt tiền.

Đặc biệt trong đó có ngôi nhà ở khu Bộc Dương, tỉnh Hà Nam rộng đến một hecta, được mô phỏng theo hình thức của Cố Cung. “Phủ tướng quân” này là nơi cất giấu nhiều tượng nghệ thuật bằng vàng ròng cùng những đồ vật quý hiếm khác, trong đó có cả tượng chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông bằng vàng.

Ông Cốc tham gia quân đội vào năm 1971. Ông trở thành phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) vào năm 2009. Ông hốt bạc từ các dự án hậu cần cũng như những hợp đồng đất đai khác.

 Đông Phương
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!