Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin màn đấu pháo nổ ra trưa nay theo giờ địa phương sau khi Bình Nhưỡng bắt đầu tập trận bắn đạn thật ở vùng biển giáp ranh giữa hai nước.

 

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Hàn Quốc (JSC), cuộc đọ pháo diễn ra ở gần biên giới trên biển giữa hai quốc gia.

 

“Phía Triều Tiên bắt đầu tập trận lúc 12h15 phút theo giờ địa phương. Một số đạn pháo Triều Tiên vượt qua đường giới hạn trên biển của hai miền. Chúng tôi đáp trả bằng pháo tự hành K-9”, JSC xác nhận.

 

Reuters dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên nã hơn 100 quả đạn pháo vào vùng biển nước này trong cuộc tập trận. Theo phía Hàn Quốc, Triều Tiên bắn 500 đạn pháo về phía Hàn Quốc nhưng chỉ 100 quả vượt qua đường biên giới trên biển giữa hai miền.

 

Hàn Quốc bắn 300 quả pháo về phía vùng biển của Bình Nhưỡng. Ngoài ra, Seoul cũng cử máy bay chiến đấu F-15 tới gần đường giáp ranh trên biển, đồng thời yêu cầu người dân trên các đảo Baengnyeon và Yeonpyeong gần biên giới với Triều Tiên sơ tán khẩn cấp.

 

“Chúng tôi đề nghị mọi người dân chuyển đến nơi an toàn để trú ẩn,” AFP dẫn lời một quan chức trên đảo Baengnyeong. Lính thủy Hàn Quốc ném bom khói trong màn diễn tập đổ bộ lên bờ biển ở Pohang hôm 31/3.

 

Trước đó, Bình Nhưỡng đã thông báo với Seoul về cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới trên biển phía tây giữa hai nước. Phía Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc kiểm soát tàu thuyền qua lại khu vực tập trận diễn ra.

 

Ông Wee Yong Sub, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết, đây là lần đầu tiên Triều Tiên thông báo một cuộc tập trận bắn đạn thật gần đường biên giới trên biển. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn coi đây là hành động đe dọa an ninh và triển khai các biện pháp phòng ngừa.

 

“Hàn Quốc xem đây là hành động thù địch nên đã triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho tất cả các tình huống”, ông Yong Sub nói.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: