1

Bernie Sanders đã xin lỗi Hillary Clinton, người đang cùng chạy đua giành vị trí ứng viên tranh cử tổng thống Hoa Kỳ của Đảng Dân chủ, sau khi nhân viên của ông đánh cắp các dữ liệu bầu cử giá trị từ chiến dịch vận động tranh cử của bà.

“Đây không phải là kiểu vận động tranh cử mà chúng tôi thực hiện,” ông nói trong cuộc tranh luận trên truyền hình.

Các ứng viên đã cùng chỉ trích gương mặt hiện đang dẫn đầu trong cuộc đua ở phe Cộng hoà, Donald Trump, về việc ông này kêu gọi cấm người Hồi giáo vào Mỹ.

Tuy nhiên, họ đã tranh cãi nhau quanh vấn đề Syria, và ông Sanders cáo buộc bà Clinton đang dẫn tới việc làm thay đổi chế độ, trong lúc bà Clinton nói rằng vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ là cần thiết.

Cựu thống đốc bang Maryland, Martin O’Malley cũng tham gia cuộc tranh luận được tổ chức tại Manchester, New Hampshire.

Vị cựu ngoại trưởng hiện vẫn đang dẫn điểm so với các đối thủ khác.

Image copyright AP
Image caption Bà Hillary Clinton hiện vẫn đang dẫn điểm so với các đối thủ khác

Trong vấn đề Syria, bà nói rằng Hoa Kỳ cần phải tìm cách loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad khỏi quyền lực.

“Nếu Hoa Kỳ không dẫn đầu thì sẽ chẳng còn ai khác,” bà nói.

Tuy nhiên, ông Saunder lập luận rằng Hoa Kỳ trước tiên cần tập trung vào việc đánh bại nhóm được gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Loại bỏ những kẻ độc tài là chuyện dễ thôi, nhưng quý vị phải nghĩ tới việc điều gì sẽ xảy ra trong những ngày sau đó,” ông nói.

Cả hai nhà diễn thuyết chính đều dùng những lời lẽ mạnh mẽ đối với ông Trump; bà Clinton gọi ông là ‘”kẻ tuyển mộ” lớn nhất của IS và nói ông đã dùng “niềm tin mù quáng và sự khoác lác ồn ào để kích động mọi người”.

Cuộc tranh luận vừa rồi là cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng viên Dân chủ kể từ khi có 14 người bị một cặp vợ chồng, mà giới chức nói là bị cực đoan hoá, giết chết.

Cả ba ứng viên đều nói rằng điều quan trọng là phải hợp tác chặt chẽ hơn với các cộng đồng người Mỹ Hồi giáo để xử lý tình trạng cực đoan ngay từ trong gia đình.

Image copyright Getty
Image caption Các ứng viên phe Dân chủ cùng chỉ trích gương mặt hiện đang dẫn đầu trong cuộc đua ở phe Cộng hoà, Donald Trump, về việc ông này kêu gọi cấm người Hồi giáo vào Mỹ

Tiếp cận thông tin

Bernie Sander thừa nhận là có hai lần chiến dịch vận động của ông nhìn được các dữ liệu thuộc sở hữu của chiến dịch vận động của bà Hillary Clinton do các vi phạm về máy tính.

Ông nói đây là do lỗi của công ty bán lẻ phần mềm, và lần vi phạm mới nhất có liên quan tới hành vi không thích hợp của một trong số các nhân viên của ông, người nay đã bị sa thải.

Ông nói việc Đảng Dân chủ ra quyết định tạm ngưng việc để chiến dịch vận động của ông tiếp cận tới cơ sở dữ liệu có tính chiến lược vô cùng quan trọng là “hành động quá nặng”.

Chiến dịch của ông Sanders hôm thứ Sáu đã đệ đơn phản đối một uỷ ban của Đảng Dân chủ lên một toà án liên bang nhằm phục hồi quyền tiếp cận các dữ liệu cử tri.

Các thông tin có tầm quan trọng chiến lược về cử tri có trong cơ sở dữ liệu này thường được các ứng viên dùng để ra quyết định về chiến lược vận động tranh cử.

Dữ liệu này có vai trò vô cùng quan trọng bởi các chiến dịch tranh cử đang chuẩn bị cho kỳ bỏ phiếu sơ bộ, sẽ diễn ra chỉ trong vòng hơn một tháng nữa.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: