Đổ xô săn con hổ xé xác 2 người ở Nepal

Cảnh sát và nhân viên kiểm lâm đang rầm rộ truy bắt một con hổ dữ, bị cáo buộc giết chết hai người ở Nepal.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân đầu tiên của con hổ là một người đàn ông 75 tuổi, bị kéo lê khỏi một túp lều nằm bên rìa Rừng quốc gia Chitwan ở miền Trung Nepal.

Một cá thể hổ Nepal.

Người giám sát cho biết: “Ông lão bị giết khi đang ở cùng với người con dâu. Tuy nhiên, người phụ nữ này kể lại, cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ vụ tấn công. Sáng hôm sau, mọi người nhìn thấy vết máu và bắt đầu lần theo vào tận rừng sâu. Tại đây, họ tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của ông lão xấu số”.

Nạn nhân tiếp theo của con hổ là một người đàn ông 31 tuổi, bị giết chết khi nỗ lực cùng dân làng vào rừng săn mãnh thú. Tuy nhiên, vết tích của con hổ vẫn bặt tăm,trong khi thợ săn bị nó giết chết khiến cuộc truy quét của người dân bị gián đoạn.

Nhận được tin báo về sự nguy hiểm của con mãnh thú, hàng chục cảnh sát và kiểm lâm đã được huy động tới khu vực, nhằm bắt sống con vật. Tuy nhiên, trước sự hung dữ và tàn ác của con vật, khả năng bắt sống nó không thực sự được đánh giá cao.

Trên thực tế, theo Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF), hiện chỉ còn khoảng 150 cá thể hổ hoang dã còn tồn tại ở Nepal. Đa phần những cá thể này đang sống tại những khu bảo tồn quốc gia ở khu vực đồng bằng phía Nam đất nước. Việc bảo vệ loài động vật này đang là vấn đề khá cấp thiết, nên con hổ giết chết 2 người vẫn sẽ được ưu tiên bắt sống.

Hồng Duy

Theo Infonet

***********************

Nữ cảnh sát giao thông cứu mạng Kim Jong-un?

Một nữ cảnh sát giao thông vừa được phong tặng danh hiệu vô cùng cao quý “Anh hùng Nhà nước Cộng hòa” của Triều Tiên, làm dấy lên suy đoán người phụ nữ này đã cứu mạng nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Telegraph dẫn lời các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho rằng, nữ cảnh sát giao thông Ri Kyong-Sim đã nỗ lực giải cứu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một tai nạn giao thông, mà có thể là một vụ ám sát nhằm vào người đứng đầu đất nước Triều Tiên.

 
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong một bản tin ngắn gọn, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo, bà Ri “thể hiện tinh thần anh dũng hy sinh nhằm bảo vệ an toàn cho ‘lãnh đạo Cách mạng’ trong một tình huống bất ngờ”. Trên thực tế, cụm từ “lãnh đạo cách mạng” thường được dùng để ám chỉ lãnh đạo tối cao của nhà nước Triều Tiên.

Danh hiệu “Anh hùng Nhà nước Cộng hòa” vốn chỉ được phong tặng cho những hành động anh hùng trong chiến tranh. Trong một vài trường hợp đặc biệt, danh hiệu này cũng được trao cho các cá nhân có những đóng góp to lớn cho sự tiến bộ của đất nước. Gần đây, danh hiệu này đã được trao cho nhiều chuyên gia hàng đầu Triều Tiên vì thành công sau vụ phóng tên lửa mang vệ tinh vào vũ trụ cùng với vụ thử hạt nhân lần 3.

Tuy nhiên, người được nhận danh hiệu lần này chỉ là một nữ cảnh sát giao thông bình thường, làm dấy lên suy đoán về hành động anh hùng của người này. Những chương trình được phát sóng sau bản tin của KCNA còn tiết lộ những thông tin sâu hơn về hành động mang tới danh hiệu cao quý của nữ cảnh sát Ri.

Trả lời kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên, sĩ quan cấp trên của cô Ri cho biết: “Hành động của đồng chí Ri không chỉ bắt nguồn từ suy nghĩ thuần túy mà nó là kết quả của những tháng ngày nuôi dưỡng sự tôn trọng và thành kính đối với lãnh đạo”.Trong khi đó, cô giáo cũ của Ri khẳng định: “Ri luôn là người có trách nhiệm như vậy. Điều đó giải thích cho hành động anh hùng và quả cảm của cô khi nỗ lực bảo vệ sự an toàn cho đầu não cuộc cách mạng của chúng ta”.

 

 

Hồng Duy

Theo Infone

 

********************

Việt phủ Thành Chương hoành tráng trong rừng đặc dụng

Bên trong Việt Phủ Thành Chương có nhiều tác phẩm nghệ thuật được bài trí đẹp mắt. Tuy nhiên, nơi được coi là bảo tàng văn hóa tư nhân này lại nằm trên diện tích 10.000 m2 đất sử dụng trái phép.

Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội vừa kết luận thanh tra về vi phạm trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp ở 8 xã thuộc huyện Sóc Sơn của Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn. Liên quan việc này, Việt phủ Thành Chương (xây dựng năm 2006) bị Thanh tra Chính phủ kết luận đã xây dựng trên khu đất có nguồn gốc đất rừng đặc dụng.
Nhiều năm qua, Việt Phủ Thành Chương được coi như bảo tàng tư nhân với phong cách kiến trúc độc đáo, đậm nét văn hoá dân gian Việt và là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện của các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là dịp lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội 2010. Từ quốc lộ 2 đi vào có nhiều biển chỉ dẫn đường vào Phủ.
Phủ Thành Chương thuộc địa bàn xã Hiền Lĩnh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) do hoạ sĩ Thành Chương đầu tư xây dựng.
Trên diện tích gần 10.000 m2, Việt Phủ Thành Chương xây dựng vào năm 2001 và hoàn thành năm 2004. Cũng năm 2004, nơi đây từng đón Hoàng Hậu và phái đoàn Hoàng gia Thuỵ Điển đến thăm.
Nhiều năm qua, Việt Phủ trở thành nơi tham quan, dã ngoại. Ngoài giá vé vào cửa 100.000 đồng một người, nơi đây còn kinh doanh địa điểm chụp ảnh cưới với phí 4 triệu đồng một cặp cô dâu chú rể.
Hình ảnh làng quê, công trình kiến trúc cổ xưa là những dấu ấn tại Việt Phủ Thành Chương.
Đó là nhà cửa, cây cỏ, hồ nước, bàn ghế, tượng Phật, đồ gốm sứ…
Bên hiên một ngôi nhà ba gian với hình ảnh chiếc chõng tre cổ.
Tháp Sơn Tĩnh, một trong những ngọn bảo tháp tại Phủ.
Cách đó không xa là bảo tháp Thiên Hương, cao 9m xây dựng trong thời gian kỷ lục 9 ngày. Ngọn tháp này mới khánh thành dịp cuối năm 2012 được làm bằng đất nung. Bảo tháp được hoạ sĩ Thành Chương thiết kế lấy cảm hứng từ thời Lý, Trần kết hợp với đường nét dân gian, đậm tinh thần văn hoá tâm linh.
Bảo tháp này và các tiểu cảnh khác đứng ở đỉnh đồi, soi bóng xuống hồ hoa sen, bên pho tượng Phật cưỡi voi bằng đá, che cho điện thờ Mẫu huyền bí phía sau dưới bóng cây đa âm u.

Việt phủ Thành Chương hoành tráng trên đất rừng đặc dụng

Vườn tượng đá cổ, phía sau là Tượng Phổ Hiền Bồ Tát.
Cổng đất, lối vào khu vực nhà tranh vách đất.
Mỗi một khu nhà, hoạ sĩ đều thiết kế điểm dừng chân với bộ ấm chén cổ và bàn ghế uống nước. Gần đó những tiếng kẽo kẹt của bụi tre rõ mồn một giữa không gian yên ắng khiến du khách có cảm giác như đang quê nhà.
Bên trong ngôi nhà tranh vách đất chỉ có những bộ bàn ghế bằng tre, ban thờ và chỉ có nét hiện đại xuất phát từ ánh sáng những chiếc đèn điện máy phát.
Ngoài voi, rồng, trâu, gà còn có các chú cóc, ếch, các ngôi nhà mô hình làm bằng đất, sứ và đá… để làm nên các tiểu cảnh phù hợp với nét nông thôn xưa.
Ngay cả khi trời mưa, sân nhà cũng nổi lên một lớp bóng loáng bên trên những viên gạch hồng giữa một quần thể cây xanh.
Bên trên tầng một ngôi nhà trưng bày các đồ vật cổ hoặc tượng Phật như một bảo tàng văn hoá dân gian.
Nhà hát Long Đình với kiến trúc đậm chất cổ kính.
Khu vực thờ nhà văn Kim Lân, cha của hoạ sĩ Thành Chương. Tác giả ‘Vợ Nhặt’ qua đời năm 2007 tại Hà Nội.
Xung quanh ban thờ Kim Lân là những bức tường in các bài văn, câu chuyện nổi tiếng của ông.
Nhà hàng sang trọng sẵn sàng phục vụ thực khách bên trong khuôn viên Phủ.
Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho hay, UBND xã Hiền Ninh đã nhiều lần báo cáo UBND huyện để có biện pháp xử lý dứt điểm nhưng hiện họa sĩ vẫn “tiếp tục xây dựng công trình trên đất rừng đặc dụng”.

Hoàng Hà

*******************

Cảnh sát Mỹ thẩm vấn nghi phạm bắt cóc 3 phụ nữ hơn 10 năm

  3 nghi phạm có liên quan đến vụ bắt cóc 3 phụ nữ tại thành phố Cleveland, bang Ohio ở Mỹ đang tiếp tục bị thẩm vấn về tội bắt cóc trẻ em sau khi một quan tòa địa phương cho phép lùi thời hạn nộp cáo trạng thêm 12 giờ.

Theo đó cơ quan điều tra được gia hạn đến tối thứ Tư theo giờ địa phương để hoàn tất bản cáo trạng trước khi đệ trình lên cơ quan xét xử. Các phóng viên cho biết cảnh sát đã chịu nhiều áp lực trong việc xử lý vụ việc này.

Ariel Castro (giữa) và hai anh em đã bị bắt
Ariel Castro (giữa) và hai anh em đã bị bắt

Cả 3 phụ nữ nêu trên đều đang trong tình trạng sức khỏe tốt và đã được xuất viện. Trước đó Amanda Berry, nạn nhân đã mất tích từ năm 2003 khi mới 16 tuổi, đã trốn thoát khỏi nơi bị giam giữ hôm thứ Hai với sự giúp đỡ của một người hàng xóm trong lúc nghi phạm đi vắng.

Gina DeJesus, người bị mất tích một năm sau đó ở tuổi 14 và Michelle Knight, mất tích năm 2002 ở tuổi 19, cũng đã được giải cứu khỏi căn nhà trên.

Đến nay một lái xe buýt trường học là Ariel Castro 52 tuổi, cùng hai người anh em của tên này là Pedro, 54 tuổi và Onil, 50 tuổi đã bị bắt.

Sự xuất hiện trở lại của 3 nạn nhân nự kể trên đã khiến cứ dân địa phương nơi họ bị giam giữ không khỏi bàng hoàng. Tuy nhiên cũng có một số người cho rằng cảnh sát đã không hành động khi được họ báo tin.

Cảnh sát cũng xác nhận bé gái 6 tuổi tên là Jocelyn, xuất hiện cùng với 3 người phụ nữ bị mất tích là con gái của Amanda Berry.

Khám nhà

Cơ quan điều tra cho biết họ đang chuẩn bị tiến hành những cuộc thẩm vấn chi tiết với các nghi phạm trong ngày hôm nay và các cáo buộc dự kiến được đệ trình lên tòa án vào tối nay (theo giờ địa phương), tức là 48 giờ sau khi 3 nghi phạm bị bắt giữ.

“Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Việc điều tra sẽ mất rất nhiều thời gian”, nữ phát ngôn viên Jennifer Ciaccia của cảnh sát Cleveland khẳng định.

Hiện cảnh sát đang lục soát từng centimet ngôi nhà số 2207 đại lộ Seymour đồng thời cho biết họ có thể còn lục soát nhiều địa điểm khác.

Cuộc giải cứu hôm thứ Hai vừa qua diễn ra sau một cuộc điện thoại đầy giận dữ của bà Berry, nay đã 27 tuổi, tới tổng đài 911. Bà đã chạy thoát với sự giúp đỡ của một người hàng xóm sau khi người này nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân.

Ngôi nhà nơi các nạn nhân được giải cứu
Ngôi nhà nơi các nạn nhân được giải cứu

Charles Ramsey, người tham gia giải cứu cho biết ông đã giúp phá một cánh cửa sắt để Berry có thể leo ra ngoài cùng con gái và gọi điện cho cảnh sát. Trong một đoạn ghi âm cuộc gọi khẩn cấp hôm thứ Hai, Berry nói: “Tôi đã bị bắt có và mất tích suốt 10 năm. Giờ tôi đang ở đây. Tôi tự do rồi”.

Sau đó bà cầu xin cảnh sát tới ngay “trước khi hắn ta trở về”. Khi cảnh sát đến nơi họ đã tìm thấy thêm 2 người bị bắt giữ khác. Cả 3 nạn nhân sau đó được đưa tới viện trước khi được gia đình đón về.

Đặc vụ FBI Stephen Anthony khẳng định: “Cơn ác mộng đã qua. Những người phụ nữ trẻ này đã đem đến cho chúng ta định nghĩa chính xác nhất về sự tồn tại và kiên nhẫn. Giờ sự hàn gắn đã có thể bắt đầu”.

Sau khi vụ giải cứu được thực hiện, những tình tiết đầy bất ngờ về mối quan hệ thân thiết giữa các nghi phạm và gia đình của nạn nhân dần hé lộ.

Tito DeJesus, một người chú của Georgina (hay còn gọi là Gina) DeJesus, cùng chơi trong một ban nhạc với Ariel Castro. Thậm chí ông còn tới căn nhà của tên này trong khi các nạn nhân đang bị biam giữ.

Con trai của Ariel Castro, cũng có tên là Ariel, còn được gọi với tên khác là Anthony, đã viết một bài báo về sự biến mất của Gina DeJesus cho một tờ báo địa phương năm 2004. Anthony cho biết đã “không nói lên lời” khi biết những nghi phạm chính là người nhà mình.

“Chỉ 2 cuộc điện thoại”

Hàng xóm của các nghi phạm khẳng định với báo giới địa phương rằng họ đã có nhiều cuộc điện thoại trình báo cảnh sát về những biểu hiện đáng ngờ tại ngôi nhà, trong đó có việc nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu và việc Ariel Castro đã đưa một bé gái còn nhỏ đi dạo vào lúc sáng sớm. Một người hàng xóm khác tuyên bố đã báo cho cảnh sát về việc nghe thấy tiếng đạp cửa.

Tuy nhiên trong thông báo của mình, cảnh sát Cleveland khẳng định họ chưa hề được thông báo về những tin tức khác từ những người hàng xóm rằng có thấy “những phụ nữ khỏa thân và bị xích” tại ngôi nhà nêu trên.

“Sau khi kiểm tra hệ thống tiếp nhận cuộc gọi một cách kỹ lưỡng, chỉ có 2 cuộc gọi cho cảnh sát từ địa chỉ nêu trên”. “Một cuộc gọi từ một người dân là Ariel Castro, thông báo về một vụ gây rối trên phố.

Cuộc gọi thứ hai có liên quan đến một vụ việc của Ariel Castro với trách nhiệm là tài xế xe buýt của ông ấy. Cảnh sát đã điều tra việc Castro để một em bé không người trông coi trên xe buýt của trường học.

Quá trình điều tra bao gồm việc thẩm vấn Castro, tuy nhiên các nhân viên thực thi pháp luật không vào nhà của ông ta và cũng không có cáo buộc nào sau vụ việc này”, thông báo của cảnh sát Cleveland viết.

Tuy nhiên một người dân có tên Lupe Collins, tự nhận là họ hàng gần của các phụ nữ nêu trên cho biết cảnh sát đã thất bại trong việc tìm nạn nhân. “Mọi người trong khu vực này đều đã làm những gì họ cần làm. Cảnh sát thì không làm nhiệm vụ của mình”, Collins khẳng định.

Thanh Tùng
Theo BBC

******************

Hơn chục đối tượng trong vụ bắt Dũng “mặt sắt” bị di lý về Hà Nội

 

Liên quan đến đường dây tạm nhập tái xuất hàng hóa trái phép ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Móng Cái vừa bị lực lượng CSĐT, Bộ Công an bắt giữ. Hiện hơn chục đối tượng trong đường dây này đã được di lý về Hà Nội.

 

Theo nguồn tin của Infonet, ngày 7/5, Lực lượng an ninh của Bộ Công an đã dẫn giải hơn 10 đối tượng về nơi cư trú và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của các đối tượng. Theo đó, nhiều tài liệu, thiết bị quan trọng liên quan đã được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Đêm 7/5, các đối tượng trên đã được Cơ quan CSĐT di lý về Hà Nội.
Cơ quan CSĐT, Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty Tuấn Đông tại Móng Cái.
Trong ngày 5/5, tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, Lực lượng an ninh đã tạm giữ hơn 30 xe ô tô siêu sang, mang các thương hiệu nổi tiếng, TOYTA, LEXUS, BMW… đang chờ xuất qua biên giới của Công ty Tuấn Đông. Đây là lô hàng tạp nhập tái xuất từ nước ngoài về Việt Nam.
Trong ngày 6/5, hơn chục đối tượng liên quan đến đường dây tạm nhập tái xuất trái phép ở của khẩu Bắc Phong Sinh đã bị lực lượng chức năng Bộ Công an ra lệnh bắt giữ.
Trong 2 ngày 5 – 6/5, lực lượng Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hơn 10 đối tượng và khám xét các doanh nghiệp có hành vi đường dây buôn bán hàng tạm nhập tái xuất trái phép ở khu vực Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, thuộc địa phận huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 30 xe ô tô hạng sang chuẩn bị xuất sang bên kia biên giới.
Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (C45), Bộ Công An phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm Bộ tư lệnh Biên phòng tiến hành đột kích, kiểm tra bất ngờ Công ty Tuấn Đông về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới do “ông trùm” Hà Tuấn Dũng (tức Dũng mặt sắt), sinh năm 1974, ở TP. Móng Cái cầm đầu.
Để triệt phá đường dây buôn lậu này, lực lượng chức năng đã phải huy động gần trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia đánh án. Trong ngày 6/5, lực lượng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an phối hợp với CSCĐ đã tiến hành thực hiện khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Tuấn Đông, Đại lộ Hoà Bình, TP Móng Cái, Quảng Ninh.
Được biết, các đối tượng bị bắt giữ và các doanh nghiệp bị khám xét liên quan đến buôn bán hàng hóa tạm nhập tái xuất này đều dưới quyền chỉ đạo của một “ông trùm” Dũng ‘mặt sắt’ vùng biên Móng Cái.
Từ sau khi, tổ chức phạm tội của anh em nhà Phương Linh “hột” cầm đầu bị Công an tỉnh Quang Ninh triệt phá, Dũng “mặt sắt” nổi lên trở thành một ông trùm vùng biên ở Móng Cái. Để giữ vị thế ông trùm, Dũng “mặt sắt” thâu nạp nhiều đàn em “có số má”, thành lập nhiêu doanh nghiệp thao túng hầu hết các mặt hàng tạm nhập tái xuất tại vùng biên.
Theo một số người dân ở Móng Cái cho hay, Dũng “mặt sắt” thường sở hữu nhiều dòng xe siêu sang, trong đó phải kể đến chiếc xe mang nhãn hiệu Phanton “rồng” được độ rất tinh vi có giá trị khoảng 40 tỷ đồng.
Hiện tại Dũng “mặt sắt” đã bị bắt hay chưa, đều chưa được các cơ quan chức năng thông tin chính thức.
Báo điện tử Infonet tiếp tục thông tin về vụ việc này…
Xuân Hải
(Infonet)

*****************

Nhọc nhằn “giải cứu” chú voi hoang dã 6 tuổi bị dính bẫy thú

  Đến chiều 8/5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thể “giải cứu” thành công một chú voi hoang dã được xác định khoảng 6 đến 7 tuổi, bị thương khá nặng do dính bẫy thú ở chiếc vòi trong lúc đi ăn theo đàn.

 

Khu vực nơi chú voi hoang dã di chuyển sau khi bị dính bẫy.

 

 

 

Khu vực nơi chú voi hoang dã di chuyển sau khi bị dính bẫy.          

 

 

 

 

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chú voi nói trên nặng khoảng 7 tạ, chiều cao 1,2 mét, dài khoảng 3 mét được phát hiện dính bẫy thú ở chiếc vòi vào chiều 7/5, tại tiểu khu 453, Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn.

Nhận được tin báo, ngay trong chiều ngày 7/5, VQG Yok Đôn đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk huy động 2 voi nhà, 4 nài voi, 1 xe ô tô chở thức ăn (mía, chuối) và hơn 10 cán bộ, bác sỹ thú y… lập tức vào khu vực phát hiện voi dính bẫy thú để tiến hành công tác cứu hộ, tiêm thuốc chữa trị.

 

 

Chú voi rừng bị dính bẫy.

 

 

 

 

 

Chú voi rừng bị dính bẫy.

 

 

 

 

Sau hơn 12 giờ cho voi nhà di chuyển xuyên đêm, vượt hơn 35 km đường rừng, đến 10h sáng ngày 8/5 đoàn cứu hộ mới tiếp cận được khu vực chú voi dính bẫy để tiến hành “giải cứu”.

Ông Trần Văn Thành – Quyền giám đốc VQG Yok Đôn cho biết, việc tiếp cận và cứu hộ chú voi dính bẫy gặp nhiều khó khăn vì điều kiện rừng núi phức tạp, nhiều sông suối, bên cạnh đó chú voi rừng rất hung dữ, khi 2 voi nhà tiếp cận ứng cứu thì bị tấn công. “Chú voi đang bị thương ở vòi khá nặng, đã rất yếu rồi. Hiện nay, 2 con voi nhà cùng lực lượng cứu hộ chưa bắt được chú voi rừng nên chưa thể tháo được chiếc bẫy ra ngoài. Chúng tôi cũng chưa thể tiến hành việc tiêm thuốc để chữa trị cho voi”, ông Trần Văn Thành nói.

Theo ông Thành, trong trường hợp nếu lực lượng cứu hộ dùng voi nhà không thể bắt được chú voi rừng và tháo chiếc bẫy, nhiều khả năng sẽ tính đến việc mời chuyên gia về thú y, hoặc chuyên gia về động vật hoang dã để bắn gây mê. “Nếu không cứu hộ kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con voi này”, ông Thành nhận định.

 

Chú voi hoang dã bị dính bẫy thường xuyên di chuyển nên gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. 
Chú voi hoang dã bị dính bẫy thường xuyên di chuyển nên gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Trong khi đó, theo một kiểm lâm của VQG Yok Đôn, chú voi hoang dã này đã bị dính bẫy cách đây ít hôm nên đã xuất hiện mùi hôi thối. “Do dính bẫy ở vòi nên voi rất hung dữ, ăn uống rất khó khăn vì vết thương ở vòi”, vị cán bộ này nói.

Hiện nay, chú voi hoang dã bị dính bẫy đang bị lạc đàn, thường xuyên di chuyển nên gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Các cán bộ VQG Yok Đôn và Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk vẫn đang tích cực bám theo dấu chân di chuyển của voi rừng nhưng do “giải cứu” bằng các biện pháp thủ công nên chưa thể thành công.

Viết Hảo

**********************

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây

Xây khách sạn trên cây là một ý tưởng không quá mới mẻ, thế nhưng, kiểu kiến trúc này giờ đang bùng nổ. Chúng ta có thể bắt gặp chúng ở mọi nơi từ Massachusetts tới Trung Quốc.

Tại Brazil, Ariau Amazon Towers đã được xây dựng vào giữa những năm 1980 để phục vụ những du khách muốn khám phá khu rừng từ chính phòng nghỉ. Giờ đây, chúng ta dễ dàng bắt gặp chúng ở mọi nơi từ Massachusetts tới Trung Quốc.

1. Treehotel, Harads, Thụy Điển

Các kiến trúc sư hàng đầu Thụy Điển đã tạo ra một không gian kỳ thú và vô cùng độc đáo cho khách sạn Treehotel gần ngôi làng Harads, Thụy Điển.

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Nằm ở độ cao 4-6 mét, 5 phòng của khách sạn có diện mạo riêng, như hình tổ chim, đĩa bay, hay tòa Lego… Đặc biệt, tại căn phòng cầu kỳ nhất, phía tường ngoài được ốp gương, phản chiếu toàn cảnh khu rừng.

2. Playa Viva, Juluchuca, Mexico

Playa Viva nằm ở phía Bắc Acapulco trên bờ biển Thái Bình Dương của Mexico. Tại đây có ba căn nhà xinh xắn được xây dựng trên cây với vật liệu chắc chắn. Mỗi căn được bố trí một phòng ngủ, mái hiên rộng rãi dành để ăn uống và tiếp khách, ngắm cảnh.

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Hiện Playa Viva có kế hoạch mở rộng mạng lưới khách sạn của mình, trang bị thêm hệ thống nước nóng, điện từ năng lượng mặt trời.

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

3. Aviary, Lenox, Massachusetts

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Công trình này nằm trên vùng đất um tùm cây cối rộng 22 mẫu Anh tại Berkshire Mountains do Frederick Law Olmsted thiết kế. Ngôi nhà hai tầng trên cây này được xây dựng bằng đá vôi, có bồn tắm độc đáo, xinh xắn, có cầu thang vòng dẫn khu vực phòng ngủ ở tầng 2.

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Ngoài ra, khách sạn còn trang bị thêm hệ thống giải trí Bang & Olufsen cực hấp dẫn.

4. Hinchinbrook Island Resort, Hinchinbrook Island, Australia

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Hinchinbrook, công viên quốc gia rộng 96 mẫu là khu vực có rừng cây tươi tốt, núi non lởm chởm và những bãi biển đầy cát. Nơi đây chỉ có một nơi nghỉ dưỡng là Island Resort hẻo lánh với 15 căn nhà gỗ trên cây rộng rãi, gần biển. 4 phía của toàn bộ căn nhà đều lắp cửa sổ kính, tạo không gian gần gũi với thiên nhiên. Ngoài ra tại đây còn có bếp, ban công, phòng tắm hơi.

5. Tree House Lodge, Limón, Costa Rica

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Ngôi nhà được xây dựng nhờ tận dụng những thân cây bị đổ. Tại đây có 2 phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng tắm được dựng lên xung quanh gốc của một cây Sangrillo 100 năm tuổi.

6. Tsala Treetop Lodge, Plettenberg Bay, Nam Phi

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Nhìn ra rừng Tsitsikamma Forest, khách sạn được thiết kế tinh tế bằng đá và kính gồm 10 phòng riêng biệt với với cửa sổ phòng ngủ được thiết kế với kích thước kéo dài từ trần xuống sàn. Trong chúng không khác những biệt thự là mấy.

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

7. Chewton Glen, Hampshire, Anh

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Chewton Glen nằm ở miền thôn dã Hampshire, gần công viên quốc gia New Forest, nằm trên nền đất rộng 130 mẫu Anh, có 6 căn nhà riêng trên cây, mỗi căn có 2 phòng được thiết kế sang trọng. Cửa sổ kéo dài từ sàn lên trần mang đến cho du khách cái nhìn toàn cảnh. Ngoài ra khách sạn còn trang bị bồn tắm nóng, giường nằm và sân hiên rộng rãi. Sàn nhà được thiết kế bằng gỗ nóng và đá cẩm thạch mang lại cảm giác thoải mái khi đi chân trần.

8. Winvian, Litchfield Hills, Connecticut

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Ngôi nhà hai tầng trên cây này là sản phẩm sáng tạo của 15 kiến trúc sư và nhà thiết kế trong đó có David Sellers- cựu giảng viên tại trường đại học Kiến trúc Yale.

Thiết kế tinh tế và khéo léo với đầy đủ tiện nghi, hệ thống giải trí khiến cho du khách có cảm giác như lạc vào giấc mơ về một ngôi nhà trên cây thời thơ ấu.

9. La Cabane en L’Air, Pháp

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

La Cabane en L’Air là một tập hợp của gần 200 ngôi nhà trên cây tọa lạc ở độ cao 72 feet trên khắp nước Pháp, từ Provence tới Normandy. Căn nhà Paradiso tại Orne có cả sân hiên để tắm nắng.

10. Tongabezi, Livingstone, Zambia

Choáng với khách sạn sang trọng trên cây, Tài chính - Bất động sản, khach san tren cay, khach san, Massachusetts, kien truc, kien truc su, Playa Viva

Được xây dựng các cây Ebony, ngôi nhà này nhìn thẳng ra sông Zambezi. Nội thất phong trong căn phòng được bài trí khéo léo càng kích thích niềm đam mê của những những du khách ưa khám phá.

Theo Hung Ninh (VietNamNet/BI)

‘Vợ một tháng’ và du lịch tình dục ở Ấn Độ

Là nỗi khiếp đảm với phái nữ nhưng du lịch Ấn Độ đang thu hút lượng lớn đàn ông từ Trung Đông và châu Phi với dịch vụ “vợ một tháng” để thỏa mãn nhu cầu tình dục của du khách.

Thiếu nữ tuổi teen Nausheen Tobassum là một trong những “cô vợ hờ” bất đắc dĩ của dịch vụ “vợ một tháng”. Cô gái 17 tuổi tội nghiệp bị chính dì ruột và cha mẹ mình đẩy vào cuộc hôn nhân một tháng với người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi hơn cha mình.

 
Ảnh minh họa.

Tobassum cho biết, một người đàn ông trung niên người Sudan đã phải trả khoản tiền lên tới 1.850 USD để cưới cô làm vợ trong 4 tuần du lịch Ấn Độ. Tất nhiên, hợp đồng này sẽ kết thúc khi người đàn đông kia về nước và trong bốn tuần làm vợ ấy, Tobassum phải đáp ứng nhu cầu tình dục cho chồng hờ.

Tobassum kể với cảnh sát, cô được dì đưa tới một khách sạn, nơi còn có 3 thiếu nữ khác gặp gỡ để kết hôn với những người đàn ông làm cho một công ty khai thác dầu của Sudan. Trong số các “chú rể” có Usama Ibrahim Mohammed, 44 tuổi đã có gia đình và 2 con. Lễ cưới vẫn được tiến hành bất chấp nhân thân của chú rể bởi nó chỉ được dựng lên để hợp pháp hóa việc mua dâm.

Thanh tra cảnh sát Vijay Kumar cho biết, những người đàn ông phải trả 100.000 rupee (khoảng 35 triệu VNĐ) cho dịch vụ cưới vợ hờ này. Người môi giới sẽ chia 70.000 rupee cho bố mẹ cô gái, 10.000 rupee cho các đầu mối khác và giữ riêng cho mình 20.000 rupee. Những cô vợ hờ sẽ không được nhận bất kể đồng rupee nào trong “thương vụ” mua bán này.

Hợp đồng hôn nhân ghi rõ, hiệu lực của đám cưới này sẽ kết thúc sau 4 tuần, khi chú rể kết thúc kỳ nghỉ. “Tiền chao cháo múc”, chú rể đến nhà Tobassum để đòi quyền làm chồng nhưng bị thiếu nữ 17 tuổi cự tuyệt. Trước nguy cơ mất đi số tiền khổng lồ, cha mẹ cô gái tội nghiệp hứa với người đàn ông Sudan rằng họ sẽ thuyết phục con gái mình.

Đáng thương cho Tobassum, sự khốn khổ, ê chề của cô hoàn toàn không được cha mẹ ruột của mình thương xót mà ngược lại, họ đe dọa trừng phạt nếu cô gái trẻ không chịu làm vợ hờ cho người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi hơn cha mình. Khi bị dồn vào đường cùng, Tobassum lao khỏi nhà và chạy thục mạng. Cô may mắn gặp được một cảnh sát tuần tra và một trong những đường dây cưới vợ hờ bị phanh phui.

Thanh tra cảnh sát Vijay Kumar trả lời phỏng vấn của Telegraph.

Nỗ lực tự cứu lấy mình của Tobassum giúp cảnh sát Ấn Độ phá vỡ một đường dây mại dâm trá hình, với hàng chục thiếu nữ phải sống cảnh cưới giả, sống thật. Bố mẹ Tobassum, vợ chồng người dì cầm đầu đường dây, những kẻ môi giới và đám người ngoại quốc đều bị cảnh sát Ấn Độ bắt giữ nhằm điều tra vụ việc.

Những người đàn ông Sudan khai nhận, việc kết hôn ngắn hạn mang cho họ rất nhiều lợi lộc. “Nếu một người Sudan muốn mua dâm (ở Sudan), anh ta phải trả nhiều gấp 3 lần bởi quốc gia này có rất ít gái mại dâm. Nhưng ở Ấn Độ, chỉ với một mức giá rẻ, họ có thể có một tháng hoan lạc với những thiếu nữ trẻ, đẹp hơn rất nhiều. Dù chỉ lưu lại Ấn Độ vài ngày, một cuộc hôn nhân giả cũng là giải pháp được chọn lựa”.

Trên thực tế, việc hoạt động mại dâm bị hoàn toàn cấm đoán ở những quốc gia Hồi giáo. Chính vì lẽ đó, việc kết hôn “một tháng” là chìa khóa để hợp pháp hóa việc mua dâm. Tuy nhiên, việc kết hôn với những thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi lại vi phạm luật phápẤn Độ nên những “ông chồng hờ” cũng sẽ bị xử lý.

Hồng Duy

Theo Infonet

************************

Dân Triều Tiên ‘sành điệu’ cỡ nào?

Phóng sự cuối tuần qua của BBC cho thấy, điện thoại di động, đầu đĩa DVD, và bánh kẹo Hàn Quốc tràn ngập tại quốc gia được mệnh danh là “Vương quốc ẩn dật” này.

Khi nhắc đến Triều Tiên, nhiều người thường hình dung về một xã hội khép kín, nơi người dân không hề có khái niệm gì về cuộc sống văn minh bên ngoài biên giới nước mình.

Những hình ảnh chụp được từ Triều Tiên thường củng cố cho đánh giá kể trên, với hàng đoàn binh sĩ bồng súng nghiêm trang diễu hành qua Quảng trường Kim Nhật Thành trong khúc nhạc hành quân hoành tráng hoặc từng nhóm nữ công nhân nhà máy nức nở khi thấy lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un.

Các bức ảnh đem lại ấn tượng về một quốc gia bị cô lập với người dân bị bỏ mặc và khiếp sợ bởi một chính quyền bảo thủ, BBC phân tích.

Tuy nhiên, hãng tin của Anh cho biết đã có một vài bức ảnh khác về Triều Tiên được công bố gần đây, cho thấy hình ảnh nữ cảnh sát thổi phạt một người đang lái chiếc xe hơi thời trang Mini-Cooper trên đường phố Thủ đô Bình Nhưỡng.

 
Nữ cảnh sát thổi phạt người lái xe Mini-Cooper, một loại xe với thiết kế nhỏ gọn, thời trang, tại Thủ đô Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, còn có hình ảnh một doanh nhân đang lái chiếc Porsche Cayenne đắt tiền vi vu trên đường tại khu trung tâm Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, khám phá đáng ngạc nhiên nhất của phóng viên BBC tại Triều Tiên chính là cảnh một gia đình Triều Tiên tại một ngôi làng gần biên giới Trung – Triều ngồi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc từ một đầu DVD. DVD nhập lậu từ Hàn Quốc có mặt tràn lan tại Triều Tiên. Điều này cho thấy người dân Triều Tiên hoàn toàn không bị cô lập như cả thế giới lầm tưởng.

Thậm chí, người dân còn biết đến bánh Choco Pie và có cả một thị trường chợ đen giao dịch loại bánh ngọt này.

 
Bánh sôcôla Choco Pie, mặt hàng hút hàng tại Triều Tiên.

Loại thực phẩm này du nhập vào Triều Tiên từ Kaesong, một khu công nghiệp nằm ở Triều Tiên và sát giới tuyến chia cắt Triều Tiên và Hàn Quốc.

Được xem là biểu tượng hợp tác liên Triều, khu công nghiệp này đi vào hoạt động từ năm 2004 với sự kết hợp giữa vốn đầu tư và công nghệ Hàn Quốc cùng lao động giá rẻ của Triều Tiên.

Tính đến nay, Seoul đã đầu tư gần 900 triệu USD vào Kaesong còn Bình Nhưỡng thu về một lượng lớn ngoại tệ mỗi năm.

Theo quy định của Chính phủ Triều Tiên, các công ty Hàn Quốc không được phép trả công cho nhân viên người Triều Tiên bằng tiền mặt. Vì vậy, trong nhiều năm qua, công nhân Triều Tiên được trả công bằng nhiều loại thực phẩm khác nhau, trong đó có Choco Pie.

Thay vì ăn chúng, thì các công nhân Triều Tiên tại khu công nghiệp Kaesong đã đem “phần lương” của mình tới Thủ đô Bình Nhưỡng để bán trên thị trường chợ đen với giá cao gấp ba, bốn lần so với giá gốc bởi đây cũng được đánh giá là món “hàng nóng”.

Sau khi khu công nghiệp Kaesong bị chính quyền Kim Jong-un đóng cửa hồi đầu tháng 4, nhiều người Triều Tiên sống lưu vong tại Hàn Quốc sớm đón nhận được thông tin này đã tìm cách kêu gọi người thân ở Triều Tiên tìm cách mua Choco Pie càng nhiều càng tốt vì giá sẽ tăng vọt do khan hàng.

 
Triều Tiên trong mắt thế giới thường được liên tưởng như hình ảnh này.

“Tôi đã gọi điện cho cha tôi để báo tin rằng sắp có đợt khan hiếm Choco Pie và giá sẽ tăng cao”, một người Triều Tiên giấu tên sống lưu vong tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) nói với BBC. “Tôi bảo ông ấy nên qua Trung Quốc và mua tất cả Choco Pie mà ông ấy có thể tìm thấy”, người này nói thêm.

Khi được hỏi làm sao người cha đang sống tại Triều Tiên có thể nhận được cuộc gọi điện thoại quốc tế và nhận bằng phương tiện nào, thì ông này trả lời rằng, cha ông ta có điện thoại di động có khả năng gọi quốc tế, như thể điều này là một việc hoàn toàn bình thường đối với người Triều Tiên.

“Ồ vâng, cha tôi có điện thoại di động. Ông ấy sống gần biên giới với Trung Quốc nên có thể đăng ký xài mạng di động Trung Quốc. Điều này rất bình thường, mọi người dân Triều Tiên sống gần biên giới đều có điện thoại di động. Họ dùng chúng để mua bán với người Trung Quốc”, người Triều Tiên lưu vong nói với BBC.

Ông này còn nói thêm rằng hiện có khoảng 50.000 người Triều Tiên thường xuyên qua lại Trung Quốc để buôn bán và khoảng 100.000 người Triều Tiên khác đang sống tại Trung Quốc để kinh doanh. “Bình Nhưỡng không thể tồn tại mà không có giao dịch làm ăn”, ông này cho hay.

Với các DVD lậu, bánh sô cô la từ Hàn Quốc…, thì nhiều người Trung Quốc cũng bắt đầu quan tâm đến việc tìm hiểu cuộc sống ở đất nước phía nam được mệnh danh là anh em của họ.

Theo Thanh Niên

***************************

Vụ cướp 50 triệu USD kim cương: Bắt 31 nghi phạm

Các công tố viên Bỉ cho hay cảnh sát đã bắt giữ 31 người tại Bỉ, Pháp và Thụy Sỹ liên quan tới vụ trộm kim cương trị giá 50 triệu USD tại sân bay Brussels hồi tháng 2.

Máy bay khổng lồ dùng để vận chuyển kim cương của hãng Helvetic, Thụy Sỹ.

Cảnh sát ba quốc gia Bỉ, Pháp và Thụy Sỹ đã phối hợp để tóm gọn những tên cướp của một trong những vụ cướp trang sức lớn nhất trong lịch sử này.

Theo phát ngôn viên của công tố viên Brussels, Jean-Marc Meilleur, hơn 300 cảnh sát Bỉ đã tham gia vào cuộc đột kích gần Brussels vào rạng sáng 8/5 và bắt giữ 24 nghi phạm liên quan. Ngoài ra, một nghi phạm bị bắt tại Pháp và 6 người bị bắt tại Thụy Sỹ hôm 7/5 cũng liên quan tới vụ việc.

Trong chiến dịch vây bắt tại Bỉ, ngoài khối lượng lớn kim cương, cảnh sát còn thu giữ tiền mặt và nhiều xe hơi hạng sang.

Vụ cướp tại sân bay Brussels xảy ra đêm 18/2. Tám tên cướp mặc trang phục cảnh sát, mang theo súng máy, trùm khăn kín đầu lao vào đường băng trong hai chiếc xe mang biển xanh giống xe cảnh sát. Chúng tự động nhấc thanh chắn và tiến về phía chiếc máy bay vận chuyển kim cương.

Băng cướp hành động nhanh gọn và lấy đi 12 kiện kim cương mà không cần nổ một phát súng. Nghi phạm bị bắt giữ tại Pháp được cho là một trong tám tên cướp hành động trực tiếp tại hiện trường.

Theo Người Lao Động

*************************

Những siêu mẫu nổi tiếng với vòng 1 ‘khủng’

Lara Stone, Kate Upton, hay Jessica Gomes là những người đẹp không thể vắng mặt trong danh sách này.

Lara Stone

Mới đây, chân dài sinh năm 1983 gây shock khi khoe vòng một “siêu khủng” trên tạp chí i-D. Thoạt nhìn qua, không ít độc giả cho rằng đây là kết quả của photoshop. Tuy nhiên, trên thực tế, Lara Stone đang bầu bí ở những tháng cuối nên vòng một của cô phát triển hơi đồ sộ.

Lara Stone sở hữu số đo ba vòng 84-61-89.

Trước khi mang thai, Lara vốn đã nổi tiếng với thân hình mỹ miều cùng vòng một “bự”. Người hâm mộ thậm chí còn dành tặng cho cô biệt danh “người mẫu béo”. Bất chấp những điều này, chân dài Hà Lan vẫn liên tục được bầu chọn là một trong những siêu mẫu gợi cảm nhất hành tinh. Bên cạnh đó, cô cũng từng được hãng nội y danh tiếng nhất thế giới Victoria’s Secret chọn để trình diễn tại fashion show năm 2008.

Không chỉ nổi tiếng với vòng một “khủng”, chân dài Hà Lan còn được đặt cho biệt danh người mẫu răng thưa.

Kate Upton

Kate Upton là siêu mẫu 9X “hot” nhất hiện nay. Dù sở hữu thân hình mập mạp, không thích hợp cho sàn catwalk, nhưng vòng một “khủng” vẫn là thứ vũ khí lợi hại, giúp Kate Upton chinh phục trái tim của hàng triệu đấng mày râu trên khắp thế giới. Gương mặt xinh đẹp cũng là một yếu tố quan trọng, đưa Kate Upton vào top những siêu mẫu được các tạp chí nổi tiếng săn lùng nhiều nhất. Cô từng chụp ảnh cho Vogue, The Sunday Times, Jalouse, Harper’s Bazaar

Kate Upton là gương mặt trang bìa 2 năm liên tiếp của tạp chí áo tắm Sports Illustrated.
Kate sở hữu đôi gò bồng đảo khiến cánh mày râu điêu đứng.

Hiện, chân dài sinh năm 1992 là gương mặt đắt giá nhất của tạp chí áo tắm Sports Illustrated. Cô cũng liên tục giành thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng “Những vòng một hấp dẫn nhất thế giới” của tạp chí đàn ông.

Cô được rất nhiều tạp chí danh tiếng săn đón.

Jessica Gomes

Siêu mẫu gốc Á Jessica Gomes nổi tiếng nhất với vai trò người mẫu nội y của tạp chíSports Illustrated. Trước khi Kate Upton xuất hiện, Jessica Gomes có thể được xem là cô gái nóng bỏng nhất với số đo ba vòng 91-65-91. Theo học lớp đào tạo người mẫu từ năm 13 tuổi, Jessica nhanh chóng gặt hái được thành công nhờ vẻ đẹp lai lạ mắt.

Jessica Gomes là người mẫu nội y gốc Á thành công nhất.

Chân dài sinh năm 1985 từng xuất hiện trên tạp chí Vogue, Teen Vogue, Glamour, GQ(phiên bản Ý) và catalogue của hãng nội y danh tiếng Victoria’s Secret. Bên cạnh đó, cô cũng từng chụp quảng cáo cho DKNY Jeans, Garnier, Levi’s.

Là một trong những người mẫu nội y được cánh mày râu khao khát nhất, Jessica Gomes cho biết cô rất thích khỏa thân, thích ngủ và bơi trong trạng thái nude. Hồi tháng 3/2013, Jessica Gomes chính thức trở thành gương mặt đại diện của hãng bán lẻDavid Jones, thay thế người đẹp Miranda Kerr.

Jessica Gomes lần đầu tiên chụp hình cho Sports Illustrated vào năm 2008. Kể từ đó trở đi, cô chưa bao giờ vắng mặt trong ấn phẩm hàng năm của tạp chí này.

Kelly Brook

Không chỉ nổi tiếng với vòng ba, vòng một căng tròn của Kelly Brook cũng khiến cánh mày râu tan chảy. Dù không nổi đình nổi đám trong làng mẫu như Kate Upton hayJessica Gomes,  Kelly Brook vẫn được gọi là cô đào nóng bỏng nhất của xứ sở sương mù. Kể từ năm 1998, “người đẹp ngực bự” liên tục góp mặt trong danh sách “Những phụ nữ hấp dẫn nhất hành tinh” do tạp chí FHM bình chọn. Bên cạnh đó, cô cũng là gương mặt quen thuộc trong chiến dịch quảng cáo của hãng nội y Ultimo và New Look.

Với các tạp chí đàn ông như GQ, Playboy, Nuts… Kelly Brook được coi là “của quý”, giúp họ hái ra tiền.
Được biết, Kelly đã từng được một đại gia Pháp trả giá 1 triệu euro để qua đêm với cô nhưng Kelly từ chối.

Alyssa Miller

Alyssa Miller (sinh năm 1990) cũng là một gương mặt trẻ mới nổi của nước Mỹ. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng 86,5-60-89, Alyssa gia nhập hàng ngũ người mẫu áo tắm của Sports Illustrated từ năm 2011. Trước đó, cô từng được chọn làm gương mặt trang bìa Vogue phiên bản Đức và tạp chí Elle Italy. Đến cuối năm 2010, Alyssa Miller trở thành gương mặt đại diện của hãng thời trang Guess.

Alyssa Miller sở hữu thân hình thon gọn hơn cô nàng Kate Upton.
Trong tương lai, sự nghiệp người mẫu áo tắm của Alyssa chắc chắn sẽ có những bước tiến xa hơn nữa.

Minh Đức

Theo Infonet

*******************

‘Sinh vật bí ẩn’ xuất hiện tại Ireland

Một sinh vật to lớn xuất hiện trên mặt hồ tại Ireland và mọi người đưa ra nhiều giả thuyết về nó.

Nhiều người cho rằng con vật trong video là cá voi hoặc rác. Ảnh: YouTube.

Conall Melarkey và David Lynch, hai sinh viên, đang quay phim cho một dự án của trường trên hồ Lough Foyle tại Ireland thì đột nhiên một con vật lớn nổi lên trên mặt nước.

Giống như phần lớn video khác về sinh vật lạ, đoạn video của hai sinh viên cũng gây cảm giác “chóng mặt” do camera lắc mạnh. Vì thế người xem không thể đoán chính xác con vật mà họ thấy.

Cảnh tượng sinh vật bí ẩn nổi lên trong hồ Lough Foyle

Sau khi đoạn video xuất hiện trên trang YouTube, nhiều người cho rằng có thể con vật là cá voi, rác. Thậm chí một số người còn nghĩ nó chỉ là một đoạn video mà hai sinh viên dàn dựng để quảng bá dự án của họ. Nhưng Melarkey bác bỏ mọi nghi ngờ.

“Tôi không thể tin rằng một số người cho rằng đoạn video chỉ là cách để chúng tôi quảng bá dự án, bởi thời lượng của nó chỉ là hai phút”, Melarkey phát biểu.

Minh Long

******************

Cận cảnh núi lửa phun khói đỏ rực

Ngọn núi lửa Bromo nằm trên đảo Đông Java, Indonesia, là một địa điểm độc đáo và thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.

Ngọn núi lửa Bromo đang hoạt động là một phần của Công viên Quốc gia Bromo Tengger Semeru, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đông Java. Núi Bromo nằm ở độ cao 2.329 phía trên một đồng bằng có tên “Biển Cát”. Mặc dù không phải là đỉnh núi cao nhất của dãy núi Tengger, nhưng nó được xem là nổi tiếng nhất.

Nhiếp ảnh gia Helminadia Jabur (36 tuổi), nói: “Núi lửa Bromo đặc biệt vì ở đây có thể chiêm ngưỡng bình minh ngoạn mục và khung cảnh hùng vĩ của cả khu công viên. Ngay khi tôi nhìn thấy một vài bức ảnh của ngọn núi lửa, tôi không thể ngăn mình đến thăm quan nơi đây và chụp ảnh”.

Ngọn núi lửa Bromo phun khói đỏ trong Công viên Quốc gia Bromo Tengger Semeru.

Mỗi năm, hàng trăm người Indonesia tổ chức lễ hội Yadnya Kasada bằng cách đi bộ lên đỉnh núi để dâng lễ vật và ném vào miệng núi lửa. Nguồn gốc của nghi lễ bắt đầu khi một công chúa có tên Roro Anteng cùng người chồng Joko Seger thành lập công quốc Tengger. Do không có con, cặp đôi này đã tổ chức dâng lễ và cầu xin các vị thần núi.

Nhờ lòng thành, các vị thần sau đó ban cho họ 24 đứa con nhưng quy định rằng đứa trẻ thứ 25 có tên Kesuma, phải bị ném vào miệng núi lửa để làm vật hiến tế. Yêu cầu của các vị thần sau đó được thực hiện. Ngày nay, trong khi việc hiến tế người không còn nữa, truyền thống dâng vật hiến tế và ném vào miệng núi lửa vẫn được thực hiện.

Khu vực trên được quy hoạch thành công viên quốc gia từ năm 1919 và nhiều du khách thường thực hiện chuyến tham quan lên đỉnh núi lửa. Bên cạnh đó, khu du lịch còn cung cấp các phương tiện hiện đại như xe jeep để thăm quan khu vực.

Toàn cảnh khu Công viên Quốc gia Bromo Tengger Semeru ở Đông Java.
Một số núi lửa vẫn hoạt động trong khu vực.
Ngọn núi lửa trong thời tiết mù sương.
Đồng bằng Biển Cát phía dưới chân núi lửa Bromo.

Bình An

Theo Infonet

*************************

Thoát chết sau khi bị hà mã nuốt nửa người

Một hướng dẫn viên du lịch tại châu Phi thoát chết ngoạn mục sau khi nửa thân trên của anh nằm trong miệng của con hà mã lớn.

Khoảng 300 người mất mạng vì hà mã mỗi năm. Ảnh: treknature.com.
Khoảng 300 người mất mạng vì hà mã mỗi năm. Ảnh:treknature.com.

Paul Templer, hướng dẫn viên du lịch 27 tuổi, cùng với ba người nữa đã ngồi trên thuyền kayak để di chuyển trên sông Zambezi ở Zimbabwe vào tuần trước.

Mọi người đang di chuyển thì Evans, một người trong nhóm, lọt vào vòng vây của khoảng 10 con hà mã, News đưa tin.

“Lúc đó, tôi quay lại để xem chuyện gì xảy ra thì bất ngờ những con hà mã lật thuyền của Evans và anh ấy văng xuống nước”, Paul kể.

Sau đó Paul nhanh chóng nhảy xuống để cứu Evans nhưng bỗng dưng mọi thứ tối sầm trước mắt và anh có cảm giác yên ắng lạ thường.

“Tôi nhận ra cả thân trên của tôi, từ đầu đến thắt lưng, nằm gọn trong họng của một con hà mã lớn. Một cánh tay của tôi mắt kẹt ở mồm nó. Vì thế mà tôi cố gắng vùng vẫy thật mạnh” anh mô tả.

Nỗ lực vùng vẫy của Paul khiến con hà mã không thể ngậm mồm. Nhờ đó mà anh thoát ra ngoài.

“Máu của tôi chảy ra rất nhiều từ các vết thương ở cánh tay, chân và thân người do vật lộn với con quái vật. Tôi nhớ như in màu máu đỏ tươi trộn lẫn với nước sông”, anh hồi tưởng.

Sau đó, những người còn lại trong nhóm dìu Paul lên bờ. Một cánh tay của anh bị con hà mã nghiền nát và bác sĩ phải cắt một nửa cánh tay ấy. Chân của anh cũng bị thương nhưng bác sĩ vẫn có thể chữa trị.

“Lúc ấy, tôi cảm thấy rất đau đớn và tưởng chừng như tôi có thể chết bất cứ lúc nào”, Paul nói.

Hà mã là loài vật thân thiện với con người. Tuy nhiên, theo thống kê, hằng năm loài hà mã sát hại tới 300 người. Hà mã đực có thể trở nên cực kì nguy hiểm và hung hãn khi chúng ở dưới nước.

Thu Quỳnh

****************

Bé trai 6 tuổi bị bắt cóc và cưỡng hiếp

Sau khi bắt cóc và giở trò cưỡng hiếp, gã đàn ông bệnh hoạn bỏ cậu bé ở một công viên rồi đi mất.

Ảnh minh họa: Mid-day

Ảnh minh họa: Mid-day

Theo UPI, Brian Timothy Lynch, 45 tuổi, đã cùng với một thanh niên 17 tuổi chưa xác định danh tính bắt cóc nạn nhân chiều 4/5 ở Confluence, bang Pennsylvania, Mỹ, cách thành phố Pittsburgh khoảng 130 km về phía đông nam.

Sự việc xảy ra khi bé trai 6 tuổi đang chơi đùa một mình bên ngoài nhà. Khi bố của nạn nhân quay lại và không nhìn thấy con đâu bèn lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Điều tra của cảnh sát cho thấy tên Lynch đã đưa nạn nhân về căn hộ của ông ta ở khu dân cư Henry Clay gần đó rồi chơi game cùng nhau. Sau đó ông ta đưa cậu bé đi ăn kem và đi dạo. Trên đường đi, đứa trẻ tìm cách bỏ trốn nhưng bị Lynch bắt lại, ép vào xe ôtô, trước khi cưỡng hiếp cậu bé.

Người đàn ông bệnh hoạn bỏ nạn nhân ở một công viên tối cùng ngày. Cậu bé được cảnh sát tìm thấy vào khoảng gần 2h sáng ngày 5/5.

Tên Brian Timothy Lynch bị buộc tội cưỡng hiếp, bắt cóc, giam giữ trái phép và các tội danh khác liên quan đến tấn công tình dục. Hắn hiện bị giam ở nhà tù hạt Fayette và sẽ phải đóng 250.000 USD nếu muốn được tại ngoại. Cảnh sát không tiết lộ liệu thanh niên đi cùng hắn ta có bị buộc tội không.

Hướng Dương

 

****************

Jessica Alba hớ hênh lộ ngực

Nữ diễn viên cởi áo khoác trong công viên và bất cẩn để lộ cả gò bồng đảo qua áo lót mỏng tang.

Sáng thứ hai (6/5), Jessica Alba đưa hai công chúa nhỏ đi chơi trong công viên ở New York.

Sáng thứ hai (6/5), Jessica Alba đưa hai công chúa nhỏ đi chơi trong công viên ở New York. Trong khi ngắm các con vui đùa, ngôi sao “Bộ tứ siêu đẳng” cởi áo khoác và hớ hênh để lộ cả bầu ngực.

Bà mẹ hai con vô tư cởi áo, không màng các paparazzi vây quanh.

Bà mẹ hai con vô tư cởi áo, không màng các paparazzi vây quanh.

Lát sau, cô mặc lại áo sơ mi và nằm thư giãn trên ghế.

Lát sau, cô mặc lại áo sơ mi và nằm thư giãn trên ghế.

Nữ diễn viên và các con đã có vài ngày vui chơi ở New York khi cô tới đây dự gala thời trang tối 6/5.

Nữ diễn viên và các con đã có vài ngày vui chơi ở New York khi cô tới đây dự gala thời trang tối 6/5.

Buổi tối hôm đó, Jessica Alba tới thảm đỏ Met Gala trong chiếc váy gợi cảm.

Buổi tối hôm đó, Jessica Alba tới thảm đỏ Met Gala trong chiếc váy gợi cảm.

Người đẹp 31 tuổi luôn được đánh giá có phong cách ăn mặc thời trang, sang trọng.

Người đẹp 31 tuổi luôn được đánh giá có phong cách ăn mặc thời trang và sang trọng. Tại các sự kiện, cô thường diện những bộ đầm quyến rũ nhưng bao giờ cũng đủ kín đáo để tránh “lộ hàng”. Jessica cũng từng thổ lộ, khi đóng phim, cô có thể “diễn và mặc sexy nhưng sẽ không bao giờ khỏa thân”. Cô giải thích: “Tôi lớn lên trong gia đình Cơ đốc giáo nên thật không hay khi nhìn thấy mình phô bày như thế”.

H.V.
Ảnh: AKM

***************************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Giáo sư Xoay tươi tắn chụp ảnh cùng MC Thanh Vân khi cả hai ‘hẹn hò’ cafe ở Đà Nẵng.

Cafe Long với a Xoay vòng vòng.

MC Thanh Vân khoe ảnh “hẹn hò” cafe cùng Giáo sư Xoay: “Cafe với anh Xoay vòng vòng”.

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ bức ảnh nghệ sĩ Công Lý đeo tạp dề, vẻ mặt rất tập trung khi nấu ăn kèm theo lời tâm sự: "Đem tiếng cười đến với khán giả để nhận lấy nụ cười mãn nguyện cho sự nghiệp diễn viên của mình, Công Lý đã thành công khi khẳng định vị thế trên làng sân khấu hài không chỉ phía Bắc. Thế nhưng, phía sau vẻ mặt tươi cười, nét đanh đá của 'cô Đẩu' với vẻ tưng tửng đó là một Công Lý xót xa và mải miết tìm một mái ấm cho riêng mình".

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ bức ảnh nghệ sĩ Công Lý đeo tạp dề, vẻ mặt rất tập trung khi nấu ăn kèm theo lời tâm sự: “Đem tiếng cười đến với khán giả để nhận lấy nụ cười mãn nguyện cho sự nghiệp diễn viên của mình, Công Lý đã thành công khi khẳng định vị thế trên làng sân khấu hài không chỉ phía Bắc. Thế nhưng, phía sau vẻ mặt tươi cười, nét đanh đá của ‘cô Đẩu’ với vẻ tưng tửng đó là một Công Lý xót xa và mải miết tìm một mái ấm cho riêng mình”.

Nghệ sĩ Cát Phượng khoe ảnh tình tứ bên Lý Hải khi đó cô là tân sinh viên trường Sân khấu điện ảnh;

Nghệ sĩ Cát Phượng đăng ảnh chụp thân thiết với nam ca sĩ Lý Hải thời anh còn để tóc “bổ luống”. Lúc này Cát Phượng là tân sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh.

Á hậu Hoàng My tới thăm chợ Scarborough Fair. Đây là một hội chợ truyền thống ở thị trấn ven biển Scarborough nước Anh. Á hậu tâm sự: "Từ bé đến giờ chỉ biết đến bản nhạc, hôm nay mới được chính mắt trông thấy phiên chợ Scarborough Renaissance là như thế nào. Cứ như lạc vào thời kỳ Phục Hưng thật vậy!"

Á hậu Hoàng My hóa thân thành thiếu nữ thời Phục Hưng khi tới thăm hội chợ Scarborough, Anh quốc và chú thích: “Từ bé đến giờ chỉ biết đến bản nhạc, hôm nay mới được tận mắt trông thấy phiên chợ Scarborough Renaissance là như thế nào. Cứ như lạc vào thời kỳ Phục Hưng thật vậy!”

Hôm nay là holiday ở Thailand. Thưởng cho ox sau những ngày vất vả để chuẩn bị tốt cho buổi presentation.

Vợ chồng ca sĩ Đoan Trang chụp ảnh tình tứ khi ăn ở một khách sạn tại Thái Lan. Nàng “Sô cô la” chia sẻ: “Hôm nay là dịp nghỉ lễ ở Thái Lan. Thưởng cho ông xã sau những ngày vất vả để chuẩn bị tốt cho buổi thuyết trình”.

Nghệ sĩ Xuân Bắc hào hứng khoe ảnh chụp cùng các

Nghệ sĩ Xuân Bắc hào hứng khoe ảnh chụp cùng các nữ chiến sĩ hải quân.

Thông tin về việc các y tá, bác sĩ ở một địa chỉ tiêm phòng khá nổi tiếng ở Hà Nội nhiều lần không tiêm hết vắc-xin cho khách hàng khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt một thời gian dài. Gần đây, vụ việc này càng được chú ý hơn khi một phụ huynh có trẻ tiêm phòng ở đây đã phát hiện và làm đơn tố cáo hành động này. Chị chia sẻ: "Mình cho con vào tiêm vắc-xin Pentaxim, họ không bơm hết mà bớt lại để dồn vào tiêm cho các bé sau rồi đút tiền vào túi. Đáng lẽ phải tiêm 0,5 ml thì họ chỉ tiêm 0,3 ml, còn lại cất đi 0,2 ml. Ảnh: Lam Dương.

Thông tin về việc các y tá, bác sĩ ở một địa chỉ tiêm phòng khá nổi tiếng ở Hà Nội nhiều lần không tiêm hết vắc-xin cho khách hàng khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt một thời gian dài. Gần đây, vụ việc này càng được chú ý hơn khi một phụ huynh có trẻ tiêm phòng ở đây đã phát hiện và làm đơn tố cáo hành động này. Chị chia sẻ: “Mình cho con vào tiêm vắc-xin Pentaxim, họ không bơm hết mà bớt lại để dồn vào tiêm cho các bé sau rồi đút tiền vào túi. Đáng lẽ phải tiêm 0,5 ml thì họ chỉ tiêm 0,3 ml, còn lại cất đi 0,2 ml. Ảnh: Lam Dương.

Tình cảm đẹp của chú chó và người chủ khiến nhiều người xúc động.

Khi chú chó bị bệnh, phải nằm điều trị, người chủ luôn ở bên chăm sóc tận tình. Tình cảm đẹp này khiến nhiều người xúc động.

Sức mạnh của đồng tiền.

Sức mạnh của đồng tiền.

Bớt lo lắng, cười nhiều hơn.

Hãy bớt lo lắng, cười nhiều hơn, chấp nhận chỉ trích, nhận lấy trách nhiệm. Hãy yên lặng và lắng nghe, yêu cuộc sống, trân trọng các cơ hội.

Studs tổng hợp

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: