1

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chính thức ủng hộ ứng viên của đảng Dân chủ ra tranh chức tổng thống Hillary Clinton sau khi gặp đối thủ của bà là ông Bernie Sanders hôm thứ Tư trong cố gắng đoàn kết đảng và đánh bại người được đảng Cộng hòa đề cử là ông Donald Trump.

Trong những nhận định được thu hình hồi xế hôm 9/6 do ban vận động của bà Clinton công bố, ông Obama nói ông biết làm tổng thống là việc khó khăn dường nào, và đó là lý do vì sao ông biết rằng người từng làm ngoại trưởng trong chính phủ ông và cựu đệ nhất phu nhân có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

“Thực vậy, tôi cho rằng chưa có mấy ai hội đủ điều kiện như thế để nắm giữ chức vụ này. Bà có sự can đảm, lòng từ ái và nhiệt tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Lời ủng hộ chính thức được đưa ra sau khi ông Obama mở một cuộc họp kéo dài 1 tiếng đồng hồ tại văn phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc với ông Bernie Sanders, vị thượng nghị sĩ đầy nhiệt tình của bang Vermont đã được sự ủng hộ của hàng triệu người, nhất là các cử tri trẻ tuổi.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và vợ, bà Jane Sanders, phát biểu với các nhà báo ở Tòa Bạch Ốc ngày 9/6/2016, sau cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và vợ, bà Jane Sanders, phát biểu với các nhà báo ở Tòa Bạch Ốc ngày 9/6/2016, sau cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama.

Sau cuộc họp, ông Sanders chưa đi đến chỗ thừa nhận thất bại trước bà Clinton trong cuộc đề cử, nhưng cho biết ông sẽ gặp bà Clinton trong nay mai.

“Tôi trông đợi sẽ gặp bà ấy trong tương lai gần để xem chúng tôi có thể hợp tác như thế nào để đánh bại ông Donald Trump và để tạo dựng một chính phủ đại diện cho tất cả chúng ta chứ không phải cho 1% dân số”.

Hôm 9/6, bà Clinton còn nhận được một sự ủng hộ quan trọng khác từ phía thượng nghị sĩ bang Massachusetts là bà Elizabeth Warren. Bà Warren là nữ thượng nghị sĩ duy nhất chưa bày tỏ sự ủng hộ bà Clinton, nhưng đã làm như vậy trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình tin tức MSNBC hôm 9/6:

“Tôi sẵn sàng. Tôi sẵn sàng tham gia cuộc tranh đấu này và dốc lòng ủng hộ bà Hillary Clinton để trở thành vị tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ và bảo đảm là Donald Trump không bao giờ có được chỗ ở gần Tòa Bạch Ốc”.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay ông Obama sẽ đi vận động cùng với bà Clinton lần đầu tiên trong một cuộc xuất hiện ở Wisconsin vào tuần tới. Ông Obama đã thắng ở bang này trong cả hai cuộc tổng tuyển cử khi ông ra tranh cử.

Ông Sanders nói ông sẽ dự tranh trong cuộc bầu sơ bộ ở thủ đô Washington vào ngày thứ Ba tới và sẽ tiếp tục thúc đẩy các vấn đề trung tâm trong cuộc vận động của ông cho đến khi đảng Dân chủ họp đại hội vào tháng 7.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: