1

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết bà “bị xúc phạm” vì quá trình luận tội và nói bà có “lương tâm trong sáng”.

Phát biểu sau khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua việc luận tội tổng thống, bà nói mình đã không làm gì sai.

Bà bị cáo buộc thao túng ngân sách, điều bà phủ nhận.

Với sự bình tĩnh, bà nói sẽ chiến đấu chống lại “sự bất công” và sẽ không bị khuất phục trước áp lực.

Các nghị sĩ Hạ viện hôm Chủ nhật 17/4 đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội đến Thượng viện.

Thượng viện bây giờ sẽ phải quyết định xem có nên bắt đầu phiên luận tội. Các thượng nghị sĩ dự kiến sẽ bỏ phiếu về vấn đề này đầu tháng tới.

Image copyright Reuters
Image caption Ông Temer có vẻ vui sướng khi quan sát cuộc bỏ phiếu chống lại bà Rousseff

Cuộc thăm dò ý kiến của các tờ báo lớn ở Brazil cho thấy đa số thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu tán thành việc luận tội.

Nếu điều đó xảy ra, bà Rousseff sẽ bị đình chỉ chức vụ khi phiên xử được tiến hành.

‘Đương đầu’

Phó Tổng thống Michel Temer sẽ nắm quyền tổng thống trong thời gian bà Rousseff bị đình chỉ.

Bà Rousseff dành những lời cay nghiệt cho ông Temer, người mà bà cáo buộc công khai âm mưu chống lại bà.

Ông Temer là thành viên của đảng Phong trào Dân chủ Brazil (PMDB) mà cho đến gần đây là liên minh của đảng Lao động cầm quyền của bà Rousseff.

Nhưng chỉ vài tuần trước cuộc bỏ phiếu luận tội hôm 17/4, đảng PMDB rời liên minh và lãnh đạo đảng đã bỏ phiếu ủng hộ luận tội bà Rousseff.

Nhiều tờ báo Brazil đăng tấm ảnh ông Temer hôm thứ hai 18/4 cho thấy ông mỉm cười khi quan sát cuộc bỏ phiếu chống lại bà Rousseff.

Bà Rousseff cho biết đã lấy lại “tinh thần, sức mạnh và can đảm” để đương đầu với những âm mưu chống lại bà.

Bà cam đoan không phạm phải bất cứ cáo buộc dẫn đến việc bị luận tội.

Bà cho rằng các tổng thống tiền nhiệm cũng dính vào cáo buộc thao túng ngân sách tương tự nhưng họ không bị kết tội.

Tổng thống nói rằng những động thái buộc tội bà là thủ thuật giành quyền lực của những người không có khả năng giành phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ.

Nhắc đến thời trẻ từng là nhà hoạt động cánh tả chống chế độ quân sự, bà nói: “Hồi trẻ, tôi đã đối đầu với chế độ độc tài, bây giờ tôi đối mặt với cuộc đảo chính.”

Nguồn tin từ phủ tổng thống hôm thứ Hai 18/4 cho biết bà đã hủy bỏ chuyến công du tới New York, nơi bà dự kiến tham gia một sự kiện về biến đổi khí hậu của Liên hiệp Quốc trong tuần này.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: