1

NPR trích dẫn lời Thẩm Phán Elena Kagan kết luận rằng người bị kết tội tiểu hình bạo hành trong gia đình đủ để bị tước mất quyền sở hữu súng của liên bang.

Nguyên cáo vụ này gồm các ông Stephen Voisine và William Armstrong, cả hai đều là cư dân tiểu bang Maine, từng nhận có tội tại một tòa của tiểu bang, sau khi tát tai hay xô người sống chung với họ.

Nhiều năm sau, mỗi người bị khám phá có tội tàng trữ vũ khí, vi phạm luật liên bang liên hệ đến người có tội bạo hành trong gia đình.

Cả hai lý luận rằng việc cấm sử dụng vũ khí không áp dụng đối với họ vì trường hợp của họ chỉ là “hành vi bất cẩn” thay vì cố ý bạo hành.

Sau khi sự chống án của họ bị tòa kháng án 1st US Circuit Court of Appeals bác bỏ, họ tiếp tục kiện thẳng lên Tối Cao Pháp Viện và được tòa này thụ lý.

Cuối cùng, năm thẩm phán thuận theo lời của bà Kagan, trong khi hai vị khác, gồm Thẩm Phán Clarence Thomas không tán đồng và Thẩm Phán Sonia Sotomayor phần nào không đồng ý.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: