WASHINGTON   –     Quan tòa ra lệnh ngưng chính sách của Trump buộc người tị nạn trở lại phía nam biên giới để chờ cứu xét hồ sơ.

Chương trình “qua Mexico chờ” áp dụng từ Tháng 1 được dự liệu để hạn chế dòng di dân tìm đường nhập cư Hoa Kỳ.

Lệnh của chánh án Richard Seeborg tại tòa San Francisco bắt đầu thực hành ngày Thứ Sáu 11-4.

Làn sóng di dân từ Trung Mỹ, gồm người lớn và con em, tăng lên đến mức cao nhất 1 thập niên trong tháng qua.

Tuần qua, Bạch Ốc loan báo sẽ mở rộng chương trình “qua Mexico chờ” theo chính sách gọi là “Migrant Protection Protocols – MPP”.

Trong khi đó, TT Trump tuyên bố khi tiếp đón TT Ai Cập tại Bạch Ôc ngày 9-4 “không tái tục chính sách phân ly trẻ em với gia đình di dân vượt biên”.

Nhưng, ông chỉ trả lời câu hỏi về ly tán gia đình sau khi đả kích cựu TT Obama về phát biểu lên án ông đưa trẻ em con di dân vào chuồng.

Ông nói “Chuồng là do chính quyền Obama, không do chính quyền Trump” và tự nhận là người thay đổi tình trạng ấy.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: