Anh Otto Warmbier khi bị đưa ra trước tòa án Bắc Hàn. (Hình: AP Photo/Jon Chol Jin, File)

WASHINGTON, D.C.  — Một tòa án Mỹ hôm Thứ Hai, ngày 24 Tháng Mười Hai, ra lệnh cho chính quyền Bình Nhưỡng phải trả số tiền bồi thường thiệt hại là $501 triệu vì đã tra tấn và gây ra cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier, người qua đời năm 2017, chỉ ít ngày sau khi được thả khỏi một nhà tù Bắc Hàn.

Bản tin hãng thông tấn Reuters nói rằng cha mẹ anh Warmbier đưa đơn kiện Bắc Hàn hồi Tháng Tư về cái chết của con mình. Người sinh viên 22 tuổi này được đưa từ Bắc Hàn về Mỹ trong tình trạng mê man và qua đời ít ngày sau đó.

“Bắc Hàn phải chịu trách nhiệm về việc tra tấn, bắt làm con tin và hạ sát anh Otto Warmbier, và gây ra các thiệt hại cho mẹ và cha của anh là Fred và Cindy Warmbier,” theo lời thẩm phán Beryl Howell tại DC khi loan báo phán quyết.

Chính quyền Bình Nhưỡng nói rằng anh Warmbier chết do uống thuốc ngủ chứ không phải vì bị tra tấn.

Hai ông bà Fred và Cindy Warmbier đưa ra bản thông cáo cho hay họ đã hứa với con trai mình là sẽ đòi công lý cho anh.

Giới chuyên gia pháp lý nói rằng tuy thắng kiện, việc gia đình anh Warmbier lấy được tiền bồi thường từ chế độ Bình Nhưỡng là một điều rất khó xảy ra.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: