1

Một tổ chức tranh đấu Syria cho biết số người Syria theo Cơ đốc giáo bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở vùng đông bắc Syria đã tăng tới ít nhất 220 người.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại Anh, nói rằng phiến quân đã bắt những người đó trong 3 ngày qua khi chúng chiếm 10 ngôi làng trong tỉnh Hassakeh.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số để thực hiện những vụ giết hại và bắt cóc ở miền bắc Iraq và Syria.

Các nhân vật tranh đấu cho biết bên cạnh những người bị bắt cóc ở những ngôi làng đó, nhiều người khác đã phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn ở hai thành phố chính Hassakeh và Qamishli.

Các chiến binh người Kurd, với sự yểm trợ của những vụ không kích trong nhiều ngày của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, cũng đang chiến đấu chống lại phiến quân trong khu vực.

Hồi đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu phóng thích ngay tức khắc những người Syria theo Cơ đốc giáo bị bắt cóc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki nói “Nhà nước Hồi giáo tiếp tục gây tội ác đối với những người vô tội của mọi tôn giáo và đa số nạn nhân của chúng là người theo đạo Hồi.”

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: