WASHINGTON (NV) Luật cải tổ y tế của Tổng Thống Barack Obama bắt đầu đi vào hoạt động vào ngày 1 Tháng Mười, trong khi đó, theo NBC, đây là cơ hội tốt cho những kẻ gian, đang tìm cách gạt người ghi danh để đánh cắp thông tin cá nhân.

Tổng Thống Barack Obama ký đạo luật “Affordable Care Act” hôm 23 Tháng Ba, 2010. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)


Sự thật là nhiều người hiện vẫn còn mù mờ về đạo luật “Affordable Care Act,” mà nhiều người gọi là “Obamacare,” do vậy, trong khi có người đang quan tâm và chuẩn bị ghi danh, thì những kẻ chuyên lường gạt đang tìm cách dụ vào bẫy những con mồi sắp sửa ghi danh qua Internet.

Ông Christopher Budd, quản trị công ty an ninh Trend Micro, nói đây là cơ hội bằng vàng của những tên đạo chích mạng, vì rằng chương trình “Health Insurance Exchange” “không phải là một nơi duy nhất được phép nhận ghi danh của khách hàng muốn tìm mua bảo hiểm.”

Ngoài trang mạng của chính quyền liên bang, theo ông Budd, “Người dân còn có thể ghi danh ở các trang mạng do chính quyền các tiểu bang quản lý. Hơn nữa, trong mỗi tiểu bang, còn có trang mạng của những đệ tam nhân làm ăn hợp pháp, chuyên cung cấp dịch vụ giúp đỡ ghi danh các thứ.”

Ông Budd viết thêm, khi người ta bắt đầu nhìn vào các trang mạng bán bảo hiểm sức khỏe khác nhau để tìm nơi thích hợp với mình, “họ gặp phải thử thách là không có dấu hiệu hay nhãn hiệu nào để giúp họ nhận diện đâu là nơi chính thức để ghi danh.”

Ông Budd kết luận, do vậy, khi người dân muốn tìm mua bảo hiểm, “họ trực diện với hàng trăm hay hàng ngàn trang mạng, mà trang nào của xưng mình là hợp lệ, nhưng người sử dụng mạng không có cách nào để kiểm chứng.” (TP)

Theo nguoi-viet.com

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: