Khi kết quả của cuộc bầu cử Cộng Hòa ở Nevada được loan báo, một bỉnh bút đã viết như sau: “Thôi thế là hết, mọi chuyện chấm dứt rồi, Donald Trump sẽ lấy được đề cử của Cộng Hòa”

trump

Thậm chí ông Trump không cần vận động quảng cáo ầm ĩ ở tiểu bang này, nhưng vẫn thắng tới 45.9% số phiếu, trong khi Marco Rubio chỉ được 23.1% và Ted Cruz được 21.4%
Trong bài diễn văn chào mừng sau đó, Trump nói: “Ngay cả giới chuyên môn cũng nói tôi sẽ không thắng đậm đâu, nhưng hôm nay chúng tôi chỉ có thắng , thắng và thắng mà thôi”
Trump còn tiên đoán là mình sẽ chiến thắng  ở hai tiểu bang ‘quê nhà’ của các ông Rubio và Cruz là Florida và Texas. Các nhà bình luận giờ đây đã công nhận một hình ảnh bắt đầu quen thuộc: Trump chiến thắng và Ted Cruz hay Marco Rubio ‘lẽo đẽo’ theo sau.
Hai ứng cử viên khác là Thống Đốc Ohio John kasich và cựu bác sĩ Ben Carson vẫn chưa chịu bỏ cuộc như ông Jeb Bush, nhưng cả hai xem như ‘mất tăm hơi’ ở phía sau.
Tuy cuộc bầu cử caucus Cộng Hòa ở Nevada diễn ra khá rối loạn, song tỉ phú Trump chưa bao giờ bị trục trặc về sự dẫn đầu và có những chuyện ‘phi lý’ đã diễn ra, như Trump đánh bại Cruz ngay trong lòng cử tri Ki tô giáo khá cực đoan, vốn được xem là những người ủng hộ ông Cruz nhiệt thành nhất.
Theo Yahoo News
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: