1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành một đập thuỷ điện tại tỉnh Herat ở miền tây Afghanistan ngày hôm nay, sau 40 năm dự án này bị trì hoãn vì chiến tranh và rối loạn.

Đập Salma, con đập mà Ấn Độ và Afghanistan gọi là Đập Hữu nghị, được xây dựng với 300 triệu đô la viện trợ của Ấn Độ.

Văn phòng Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đánh đi lời chào mừng nồng nhiệt trên trang twitter cho ông Modi khi máy bay ông đáp xuống Herat.

Đập này là một trong 200 dự án mà Ấn Độ đã hoàn tất ở Afghanistan, trong lúc còn nhiều dự án khác sẽ được thực hiện.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Modi nhấn mạnh tới sự vững mạnh của mối quan hệ giữa nước ông với Afghanistan. Ông nói “cam kết của những nước khác có thể có lúc kết thúc, nhưng mối quan hệ của hai nước chúng ta là vô hạn.”

Đập thuỷ điện — cao 107 mét, dài 550 mét, có công suất khoảng 42 megawatt, sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới.

Đây là chuyến viếng thăm thứ nhì của ông Modi tới Afghanistan trong vòng 6 tháng. Sau lễ khánh thành, ông đã được trao tặng huân chương Amir Amanullah Khan, phần thưởng quý giá nhất của Afghanistan dành cho những người không thuộc quân đội.

Ấn Độ được Afghanistan xem là đồng minh và đối tác đáng tin cậy, không giống như lân bang Pakistan, là nước bị xem là ủng hộ phe nổi dậy Taliban.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: