1

Người ba lần vô địch hạng nặng thế giới – một trong những hình tượng thể thao lớn nhất thế giới – qua đời vào tối thứ Sáu tại một bệnh viện ở Phoenix, Arizona, hưởng thọ 74 tuổi.

Ông bị bệnh hô hấp, và bệnh trở nên phức tạp hơn do ông bị chứng Parkinson.

Tang lễ cho võ sỹ quyền Anh sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tại thành phố Louisville ở Kentucky quê nhà của ông.

“Ông là một công dân của thế giới và muốn người từ tất cả các tầng lớp xã hội để có thể dự tang lễ của mình,” người phát ngôn của gia đình ông là Bob Gunnell nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton là một trong những người sẽ đọc điếu văn tại tang lễ.

Huyền thoại bóng đá người Brazil, Pele, nói không gian thể thao đã chịu một mất mát rất lớn.

“Muhammad Ali đã làm chấn động thế giới. Thế giới này tốt đẹp hơn vì điều đó,” Tổng thống Barack Obama và phu nhân nói.

Muhammad Ali

Tên thật là Cassius Marcellus Clay, sinh ngày 17 tháng Giêng năm 1942

61 trận

trong 21 năm thi đấu chuyên nghiệp

56 thắng

trong đó có 37 trận đánh đối thủ đo ván

  • 3 lần đoạt chức Vô địch Quyền Anh hạng nặng
  • 1 Đoạt Huy chương vàng Thế vận hội
  • 31 trận thắng liên tiếp cho tới khi thua lần đầu tiên trong trận với Joe Frazier
Getty

Chia buồn

Những lời chia buồn vày bảy tỏ lòng thương tiếc đối với huyền thoại quyền Anh đang được gửi tới gia đình ông từ khắp nơi trên thế giới.

Cựu Tổng thống Bill Clinton – và cũng là phu quân của người đang ra tranh cử trong cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ để trở thành ứng viên Tổng thống, bà Hillary Clinton – nói võ sỹ quyền Anh này là người “quả cảm trong trường đấu, nguồn cảm hứng cho giới trẻ, đầy tình thương với những người cần giúp đỡ và mạnh mẽ, hài nước trước những thách thức về sức khỏe của chính mình”.

Còn ông Donald Trump, người đang vận động để trở thành ứng viên của Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống thì viết trên Twitter rằng Ali là “nhà vô địch thực sự vĩ đại và một con người tuyệt vời. Tất cả mọi người sẽ thương nhớ ông!”

Sự nghiệp

Image copyright Reuters

Muhammad Ali vào thời điểm lừng lẫy nhất của mình người ta có thể nói rằng ông là người nổi tiếng nhất hành tinh này.

Huyền thoại quyền Anh cũng có niềm tin mãnh liệt vào bản thân.

Ông từng nói, “Tôi là người vĩ đại nhất” và ai có thể nghi ngờ người đã từng giành chức Vô địch Thế giới Hạng nặng ba lần.

Từng thẳng thắn lên tiếng bảo vệ dân quyền, ông được hàng triệu người trên thế giới yêu mến.

Image copyright AP

Muhammad Ali có tên thật là Cassius Marcellus Clay, sinh ra ở Louisville, Kentucky vào 17/1/1942, là con trai của một người thợ vẽ biển quảng cáo. Ông được đặt tên theo một người nổi tiếng theo chủ nghĩa bãi nô vào thế kỷ 19.

Ông bắt đầu trở nên nổi tiếng sau khi giành huy chương vàng hạng nhẹ ở Thế vận hội Rome 1960.

Được gọi là “Người vĩ đại”, nhà quyền Anh người Mỹ đã đánh bại Sonny Liston vào năm 1964 để giành đai vô địch thế giới. Ông cũng trở thành võ sĩ quyền Anh đầu tiên ba lần giành danh hiệu vô địch thế giới hạng nặng.

Image copyright Getty
Image caption Đai vô địch quyền Anh có khắc tên Cassius Clay

Muhammad Ali nghỉ hưu vào năm 1981, sau khi thắng 56 lần trong số 61 trận đấu.

Muhammad Ali được tạp chí Sports Illustrated tôn vinh là “Nhà thể thao của thế kỷ”, còn BBC tặng ông danh hiệu “Nhân cách thể thao của thế kỷ”.

Ngoài khả năng quyền Anh trên vũ đài, ông cũng gây chú ý bởi những phát biểu mạnh bạo trong những buổi phỏng vấn trước và sau trận đấu.

Tuy nhiên ông cũng là một người vận động cho quyền công dân và một nhà thơ, người đã vượt qua những giới hạn của thể thao, chủng tộc và quốc tịch.

Khi được hỏi về cách mà ông muốn mình được nhớ đến, Ali nói “Là một người chưa bao giờ phản bội nhân dân. Nếu hơi quá, thì hãy gọi tôi là một võ sĩ quyền Anh giỏi. Tôi cũng chả ngại đâu nếu bạn không đề cập về việc tôi đẹp trai thế nào”.

Khi chưa nổi tiếng, Ali suýt bị một nhà vô địch người Anh là Henry Cooper đánh bại trong một trận đấu không đai tại London vào năm 1963.

Image caption Muhammad Ali và Henri Cooper trong trận đấu năm 1963

Cooper đo ván Ali bằng một cú móc trái, nhưng Ali đã đứng dậy và dành chiến thắng vào ván đấu tiếp theo. Một vết thương nặng ở mắt trái đã buộc Cooper sau đó phải ngưng đấu.

Một năm sau đó, vào tháng Hai, Ali gây chấn động làng quyền Anh thế giới khi giành chức vô địch hạng nặng lần đầu tiên khi mới 22 tuổi.

Ông cũng dự đoán rằng mình sẽ đánh bại Liston, người chưa từng thua cuộc trước đó. Rất ít người tin rằng ông làm được điều đó.

Thế nhưng sau sáu ván đấu, Liston chấp nhận đầu hàng khi ngồi trên ghế nghỉ, vì không thể tiếp tục thi đấu với một đối thủ trẻ như Ali.

Image copyright Getty
Image caption Ali đã đánh bại Liston sau sáu ván đấu, một tay quyền Anh chưa từng thua cuộc trước đó.

Cùng thời điểm với trận đấu đầu tiên của mình, Ali có liên quan đến một phong trào tôn giáo tên là Thế giới Hồi giáo. Phong trào này có mục tiêu cải thiện trình trạng tín ngưỡng, tinh thần, xã hội và kinh tế của người Mỹ gốc Phi tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên trái ngược với đường lối đoàn kết bảo vệ dân quyền khởi xướng bởi Tiến sĩ Martin Luther King, phong trào Thế giới Hồi giáo kêu gọi người da màu ly khai và bị dân chúng Hoa Kỳ nghi kị.

Ali sau đó cải đạo sang Hồi giáo và từ bỏ tên gọi ông cho là “tên của một nô lệ”. Ông đổi tên thành Cassius X và sau đó là Muhammad Ali.

Vào năm 1967, Ali có một quyết định mang tính bước ngoặt khi công khai phản đối cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hành động này vấp phải sự phản đối của rất nhiều người Mỹ.

Ông từ chối quân dịch và do đó bị tước bỏ đai vô địch thế giới cũng như rút giấy phép thi đấu quyền Anh. Ông ngưng thi đấu trong vòng ba năm.

Sau khi án phạt được rút vào năm 1971, Ali trở lại sàn đấu và tham gia ba trận mang tính biểu tượng trong lịch sử quyền Anh. Điều này cũng góp phần khôi phục lại hình tượng của ông trong mắt công chúng.

Ba trận đấu đó lần lượt là với Joe Frazier trong “Trận đánh thế kỷ” tại New York vào ngày 8/3/1971. Tiếp theo là với George Foreman trong ván đấu “Tiếng gầm trong rừng thẳm” tại Kinshasa, Zaira (nay thuộc Cộng hòa dân chủ Congo vào ngày 30/10/1974. Trận thứ ba và cuối cùng, cũng là với Joe Frazier tại Philippines vào ngày 1/10/1975, được gọi là “Cú sốc ở Manila”, nơi Ali đã nốc ao Frazier sau 15 ván đấu.

Image copyright AP
Image caption Trận đấu giữa Muhammad Ali và Joe Frazier được mệnh danh là Trận đấu thế kỷ diễn ra tại New York ngày 8/3/1971
Image copyright AFP
Image caption Trận đấu giữa Muhammad Ali và George Foreman được mệnh danh là Tiếng gầm trong rừng thẳm diễn ra tại Kinshasa

Sau khi Ali nghỉ hưu, có nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe khi ông bắt đầu nói lắp và trở nên uể oải trong các bài phát biểu.

Ông bị chẩn đoán mắc hội chứng Parkinson nhưng Ali vẫn tiếp tục xuất hiện và nhận được sự chào đón nồng ấm của dân chúng.

Muhammad Ali vinh dự thắp lửa vạc dầu Thế vận hội năm 1996 tại Atlanta và rước cờ Olympic trong lễ khai mạc Thế vận hội năm 2012 tại London.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: