1

Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiến hành các đợt oanh tạc mới nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và dân quân người Kurd ở miền bắc Iraq.

Các đợt tấn công diễn ra một tuần sau vụ đánh bom ở thị trấn Suruc khiến 32 người thiệt mạng mà Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc do IS thực hiện.

Đợt không kích tại Iraq đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Đảng Công nhân người Kurd kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2013.

Nhóm dân quân, được biết đến với tên gọi PKK, đã giao tranh với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền tự trị cho người Kurd trong nhiều thập niên.

Cánh vũ trang của PKK nói đã giết chết hai cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/7.

Họ cáo buộc hai người này đã hợp tác với IS để thực hiện vụ đánh bom ở Suruc.

Thông cáo của chính phủ hôm 25/7 nói không quân đã tấn công vào các vị trí hậu cần và các cơ sở khác của PKK ở miền bắc Iraq.

Tuy nhiên thông cáo không nói rõ không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công IS ở khu vực nào tại Syria.

Thủ tướng Ahmet Davutoglu nói các vụ không kích nhắm vào IS là một phần của một “quy trình” lớn hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng trăm người bị cho là ủng hộ IS hôm 24/7.

Nước này cũng tuyên bố sẽ để Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ không quân để tấn công các mục tiêu IS.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: