1

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói mức độ dịch Ebola bị “đánh giá quá thấp”, trong khi con số người chết vì bệnh này lên tới 1.069.

WHO cho hay nhân viên của họ có bằng chứng cho thấy con số các ca bệnh và trường hợp tử vong không tương xứng với khủng hoảng.

Tổ chức này ra thông cáo kêu gọi có “các biện pháp đặc biệt”.

Dịch bệnh khởi nguồn từ Guinea hồi tháng Hai năm nay và từ đó đã lan ra Liberia, Sierra Leone và Nigeria.

Tuy nhiên, WHO nói nguy cơ lây nhiễm Ebola khi du lịch đường hàng không là rất thấp vì bệnh này không truyền qua đường không khí.

Kenya Airways vì vậy đã quyết định không tạm ngừng các chuyến bay tới miền Tây Phi, nơi bệnh dịch hoành hành.

‘Lo lắng quá đáng’

WHO cho rằng dịch Ebola sẽ còn tiếp diễn một thời gian.

Thông cáo của tổ chức này viết: “Nhân viên y tế tại các nơi có dịch chứng kiến con số thống kê các trường hợp mắc bệnh và tử vong không phản ánh đúng mức độ dịch”.

“WHO đang điều phối chiến dịch tăng cường phản ứng của quốc tế.”

WHO nói thêm rằng một trong các thách thức lớn nhất là bệnh dịch xảy ra tại những nước “nghèo khó, hệ thống y tế yếu kém, thiếu y bác sỹ và dân chúng lo lắng quá đáng”.

Hai người chết tại Nigeria sau khi uống dung dịch được cho là giúp ngừa Ebola.

Phóng viên BBC Ishaq Khalid nói dân Nigeria text cho nhau tin đồn rằng uống và tắm trong một loại dung dịch muối thì sẽ không nhiễm virus.

Tới nay chưa có vaccine và cũng chưa có thuỗc chữa Ebola.

Bộ trưởng y tế Nigeria đã lên tiếng bác bỏ công dụng dung dịch nói trên, nhưng nhiều người vẫn uống và phải đi cấp cứu.

Ebola truyền trực tiếp qua dịch cơ thể của người bị bệnh.

Các biểu hiện ban đầu của bệnh gần như bị cúm, sau đó là xuất huyết ở mắt và lợi, tiếp đến xuất huyết bên trong và tổn thương nội tạng.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: