Thủ tướng Thái lan, bà Yingluck Shinnawatra trả lời đài truyền hình và báo chí (26/11/2013)

Không từ chức, tiếp tục kêu gọi thảo luận để giải quyết căng thẳng chính trị, là những điểm được Thủ Tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra nói đến trong cuộc họp báo ở Bangkok ngày hôm nay.

Bà Yingluck cũng nói chính phủ sẽ không sử dụng võ lực để giải tán đoàn biểu tình, nhưng ít giờ sau đó Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Thái là ông Paradorn Pattanathabutr cho hay cảnh sát đã sử dụng hơi cay, vòi rồng và bắn đạn cao su để chận đứng đoàn người muốn chiếm văn phòng chính phủ.

Trong cuộc họp báo, bà thủ tướng Thái cũng cho biết quân đội đứng ngoài cuộc tranh chấp chính trị hiện giờ, và các tướng lãnh muốn chính phủ và lực lượng chống đối đối thoại với nhau để giải quyết căng thẳng càng sớm càng tốt.

Tối hôm qua bà Yingluck và lãnh tụ biểu tình là ông Suthep Thaugsuban đã gặp nhau, sau đó ông Suthep cho những người ủng hộ biết ông có nói với bà Thủ Tướng Thái rằng đây sẽ là cuộc gặp duy nhất, và ông tiếp tục chiến đấu cho tới ngày thành công, tức đến khi lật đổ được chính phủ.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: