Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh lên đường đi Nga và Trung Quốc hôm nay để bàn về phát triển thương mại, năng lượng, quốc phòng, và tranh chấp biên giới.

Ấn Độ đang có kế hoạch chi nhiều tỉ đôla mua vũ khí của Nga để ngân cấp quân lực.

Hai nước cũng muốn có thỏa thuận cho bước kế tiếp của dự án xây nhà máy điện hạt nhân của Nga tại vùng biển miền nam Ấn Độ.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu điện của Ấn Độ nhưng đang bị khựng lại vì có sự chống đối liên quan đến mức độ an toàn của điện hạt nhân.

Nhà lãnh đạo  81 tuổi nói với báo chí hôm Chủ nhật Ấn Độ có quan hệ lâu đời với Trung Quốc.

Ấn Độ đang mong có một sự kiện đột phá với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp biên giới, khiến quan hệ hai nước chậm lại từ mấy chục năm qua.

Trung Quốc là nước bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc, năm ngoái, trao đổi thương mại hai chiều lên gần 68 tỉ đôla.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: