Hàng nghìn người thiệt mạng trong trận mưa lũ được ví như “sóng thần trên dãy Himalaya”; Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đang trong tình trạng nguy kịch… là các tin nóng trong ngày.

Nước lũ kinh hoàng tại miền bắc Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Nổi bật

Số người chết do mưa lũ tại bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ có thể lên tới 8.000 người, do hàng nghìn người vẫn đang mắc kẹt tại các ngọn núi, trong khi công tác cứu hộ gặp khó khăn do tiếp tục có mưa lũ và lở đất trong ngày 24/6, Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức Ấn Độ cho hay.

“Tính đến nay đã có khoảng 5.000 người thiệt mạng, trong khi hơn 19.000 người khác bị kẹt ở những nơi địa hình khó khăn. Trận mưa sáng (24/6) cùng hai vụ lở đất trên tuyến Rudraprayag-Guptkashi và Rishikesh-Uttarkashi đã buộc lực lượng cứu hộ phải dừng việc sơ tán”, quan chức này nói.

Cũng theo vị quan chức trên, quân đội và không quân Ấn Độ đã điều động máy bay trực thăng để giải cứu những người bị mắc kẹt trên các ngọn núi. Phần lớn trong số các nạn nhân là người hành hương Hindu. Nhưng do thời tiết xấu, nên việc dùng trực thăng giải cứu cũng đang tạm ngưng.

Nếu những người bị mắc kẹt không được cứu trong tối 24/6, thì con số thiệt mạng có thể lên tới 8.000 người, do cơ quan thời tiết dự đoán trời sẽ còn tiếp tục mưa lớn, vị quan chức cho biết thêm. Trong khi, chính quyền địa phương đang chuẩn bị hỏa táng tập thể các nạn nhân ở thị trấn Kedarnath.

Trước đó, hôm 23/6, Bộ trưởng Xử lý thảm họa và thiên tai Ấn Độ Yashpal Arya cho biết ít nhất 5.000 người đã thiệt mạng bởi mưa lũ tại bang Uttarakhand. “Ít nhất 5.000 người đã chết trong trận mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, nhất là ở thung lũng Kedarnath”, ông nói.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã thông báo gói cứu trợ 10 tỷ rupi (khoảng 167 triệu USD) dành cho bang Uttarakhand bị lũ tàn phá nặng nề nhất, đồng thời trợ cấp 200.000 rupee (3.400 USD) cho gia đình có nạn nhân thiệt mạng và 50.000 rupee (840 USD) cho những ai bị thương.

Đợt mưa lớn chưa từng có đã tấn công một khu vực rộng lớn của Ấn Độ trong những ngày qua, khiến cả các nhà chức trách lẫn dân chúng ở miền bắc quốc gia này bị bất ngờ. Một quan chức Chính phủ Ấn Độ còn ví thảm họa thiên nhiên khủng khiếp này là “sóng thần trên dãy Himalaya”.

Tin vắn

– Đất nước Nam Phi thắc thỏm chờ đợi tin cựu Tổng thống Nelson Mandela, sau khi chính phủ nước này xác nhận ông đang trong tình trạng nguy kịch.

– Tân Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tuyên bố chính phủ của ông sẽ truy tố cựu Tổng thống Pervez Musharraf tội phản quốc, do phá bỏ hiến pháp.

– Báo chí Nga cho biết, “người thổi còi” Edward Snowden, người tiết lộ chương trình theo dõi bí mật của chính phủ Mỹ đã rời Nga đi Cuba hôm 24/6.

– Washington hôm 24/6 đề nghị Moscow xem xét tất cả các khả năng nhằm trục xuất Edward Snowden về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc gián điệp.

– Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador cho hay, Edward Snowden, người bị cáo buộc tội danh gián điệp ở Mỹ, đã xin được tị nạn ở quốc gia Nam Mỹ này.

– Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, lực lượng an ninh của nước này đã tiêu diệt được 38 tay súng Taliban, làm bị thương 4 người, bắt giữ 6 người khác.

– Không quân Israel đã tấn công các mục tiêu tại dải Gaza vào ngày 24/6, sau khi miền nam Israel bị pháo từ vùng lãnh thổ này của Palestine bắn sang.

– Tổng thống mới đắc cử của Iran Hassan Rouhani hôm 23/6 tái khẳng định nước này phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự nước ngoài vào Syria.

– Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc nói, nước này đã gợi ý khả năng tổ chức cuộc gặp song phương với Triều Tiên bên lề hội nghị ARF tại Brunei.

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ai Cập cảnh báo quân đội sẽ can thiệp nếu những cuộc biểu tình chống Tổng thống Mohamed Morsi trở thành bạo động.

– Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ thông qua cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc nhằm thuyết phục CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tin ảnh

Hình ảnh siêu mặt trăng được ghi lại tối 23/6 trên bầu trời New Jersey, Mỹ. (Ảnh: AP)

Đây là thời điểm mà mặt trăng dường như ở gần trái đất nhất trong năm. Kích thước đĩa mặt trăng trong tối 22 và 23/6 lớn hơn 14% so với các dịp trăng tròn bình thường.

Phát ngôn

Phát biểu hồi cuối tuần qua của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã khiến nhiều người dự đoán rằng, bà có thể sẽ tham dự cuộc chạy đua giành ghế Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

“Hãy để tôi nói điều này, về mặt giả thuyết mà nói tôi thật sự hy vọng sẽ chứng kiến nước Mỹ có một nữ tổng thống trong đời mình”, bà tuyên bố trước 5.000 người ở Toronto, Canada.

Kỷ niệm

Ngân hàng Thế giới thành lập từ tháng 7/1944, nhưng phải tới ngày 25/6/1946 mới chính thức đi vào hoạt động.

Thanh Vân (tổng hợp)

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!