“TBN không cứng nhắc áp dụng Tiki-taka và sẽ có những điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ kiểm soát bóng trong từng trận đấu, nhằm tạo ra cách tiếp cận linh hoạt hơn với từng đối thủ tại World Cup 2014”, HLV đội tuyển TBN Vicente Del Bosque tuyên bố trên tờ Marca.

Các nhà ĐKVĐ World Cup sẽ chính thức khởi động cuộc đua tranh bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu mở màn bảng B vào ngày 14/6 với Hà Lan, đối thủ mà TBN đã qua mặt trong trận chung kết cách đây 4 năm ở Nam Phi. Hà Lan đã áp dụng lối chơi giàu thể lực nhằm tìm cách khắc chế Tiki-taka, nhưng TBN đã khiến những nỗ lực của “Cơn lốc màu da cam” đổ xuống sông xuống biển khi giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng bằng vàng của Iniesta ở hiệp phụ thứ hai.

“Chúng tôi không áp dụng Tiki-taka như một lối chơi duy nhất của mình”, Del Bosque nói trên tờ nhật báo thể thao của TBN.

“Kiểm soát bóng bằng mọi giá không phải là cách thức duy nhất để giành chiến thắng. Vì lý do này, chúng tôi đang làm việc với các thành viên trong đội tuyển, để có thể áp dụng cách thức tiếp cận mềm mỏng hơn vừa có thể chịu được áp lực khi đối phương giành quyền kiểm soát bóng, vừa có thể tiến hành phản công áp đảo với số đông”, HLV 63 tuổi chia sẻ.

“Người ta chơi bóng theo nhiều cách khác nhau và Titi-taka không phải là lối chơi duy nhất. Chúng tôi không có một công thức kỳ diệu nào để có thể luôn giành chiến thắng, nhưng chúng tôi có kế hoạch và xây dựng nó dựa trên các cầu thủ hiện có trong đội hình. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều cách khác nhau để có thể giành được kết quả tốt và thành công”, Del Bosque khẳng định.

“Thật là tuyệt nếu các học trò của tôi làm tốt những điều nói trên. Cách khôn ngoan nhất là tìm được nhiều khoảng trống khi đối thủ của mình chơi phòng ngự và không để mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát”, ông Del Bosque nói thêm.

Đấy là mong muốn về chiến thuật của HLV Del Bosque để có thể bảo vệ được ngôi vô địch mà “cơn cuồng phong đỏ” đang nắm giữ, còn thực tế họ sẽ làm được hay không còn chờ phía trước khi cuộc đua ở World Cup luôn được dự báo rất khốc liệt.

TBN(1)

Tiki-taka là sở trường nhưng không phải duy nhất của TBN

 

Ngoài Hà Lan, thầy trò HLV Del Bosque sẽ phải chạm trán với các đối thủ khác trong bảng B, bao gồm Chile và Australia, trên hành trình bảo vệ chức VĐ World Cup.

“Trước tiên chúng tôi phải đối mặt với Hà Lan, đội bóng được tổ chức tốt và huấn luyện bài bản, tôi chắc chắn họ sẽ khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn. Hiện tại, trong đội hình của TBN có 9 đến 10 vị trí đã chắc suất chỉ còn 1 đến 2 vị trí còn đang được cân nhắc”, ông Bel Bosque bật mí.

Với 3 chức vô địch lớn liên tiếp, TBN hiện là đội bóng vĩ đại nhất hành tinh, tuy nhiên, La Roja đang có những kỷ niệm buồn trong lần trở lại Brazil lần này. TBN đã thất bại trong trận chung kết Confederations Cup hồi năm ngoái trước đội chủ nhà Xứ sở Samba. Thảm bại 0-3 trước Brazil đã chỉ ra những lỗ hổng trong lối chơi Tiki-taka.

Bằng những cải tiến nhằm đổi mới lối chơi, thầy trò HLV Del Bosque đang kỳ vọng tiếp tục kéo dài chuỗi thành công của La Roja. Có thể nhiều người nghi ngờ về sức mạnh của TBN sau cú bước hụt ở Confederations Cup 2013, nhưng hãy chờ khi trái bóng Brazuca lăn trên các sân cỏ Brazil để kiểm chứng sức mạnh của thầy trò Del Bosque.

xecub

xecub

Posted by xecub

: