1

Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu giao tranh với nhóm Nhà nước Hồi giáo đang “được tăng cường” chiến dịch ở miền bắc Syria, Tổng thống Barack Obama nói.

Phát biểu tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ không gửi thêm quân tới Syria nhưng sẽ tăng hỗ trợ cho phe đối lập ôn hòa tại đây.

Ông nói thêm rằng “một đối tác hiệu quả giao tranh trên bộ” là cần thiết để đánh bại IS.

Nhận định được đưa ra trong bối cảnh các tay súng được cho là đã lấy lại quyền kiểm soát thị trấn Ain Issa từ lực lượng do người Kurd dẫn đầu.

Trong khi đó Hoa Kỳ đã tiến hành một số vụ không kích nặng nề nhất kể từ khi liên minh IS bắt đầu không tập chống IS từ tháng Chín năm ngoái.

Các vụ không kích nhắm Raqqa làm mục tiêu, vì đây được cho là thành trì của IS ở Syria.

“Chúng tôi đang tăng cường các nỗ lực chống lại căn cứ của IS tại Syria,” ông Obama cho biết.

“Các cuộc không kích của chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và khí đốt vốn là nơi cấp tiền cho rất nhiều hoạt động của IS.

“Khi chúng ta có một đối tác hiệu quả trên bộ, IS có thể bị đẩy lùi,” ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo sẽ “không nhanh chóng”.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: