TT – Vừa đắc cử ngày 15-8, tân Tổng thống Paraguay Horacio Cartes đã cụ thể hóa lời nói bằng hành động khi trích tiền lương trong vòng năm năm để làm từ thiện.

Ông Horacio Cartes trong buổi tuyên thệ nhậm chức tổng thống ngày 15-8 – Ảnh: Reuters

AFP hôm 18-8 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Horacio Cartes – một trong những người giàu nhất ở quốc gia Nam Mỹ này – cho biết ông Cartes sẽ trích 10.000 USD mỗi tháng để gây quỹ giúp đỡ người nghèo do nhà thờ San Rafael phụ trách.

Theo đó, những bệnh nhân ở giai đoạn cuối và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo sống tại thủ đô Asuncion sẽ được chăm sóc sức khỏe trong điều kiện tốt nhất có thể.

Trước đó, ngay trong chiến dịch vận động bầu cử, ông Cartes luôn đề cập đến “cuộc chiến chống đói nghèo” ở Paraguay, nơi có khoảng 39% dân số nghèo và 19% trong số đó phải sống trong tình trạng túng quẫn.

Hà An 

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!