1

Thêm hai người đàn ông bị bắt ở Bỉ do nghi ngờ liên quan tới vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 13/11.

Một người bị bắt hôm Chủ nhật ở sân bay tại Brussels trên đường tới Morocco, theo các công tố viên. Một người khác bị bắt giữ trong cùng ngày ở khu vực Molenbeek.

Hai vụ bắt giữ này khiến tổng số người hiện bị giam giữ ở Bỉ do liên quan tới vụ việc lên Tám người.

Những kẻ tấn công mang theo súng tự động và đai lưng gắn chất nổ khiến 130 người thiệt mạng ở nhiều địa điểm khác nhau tại Paris. Một vài trong số kẻ tấn công từng sống ở Bỉ.

Công tố viên Bỉ nói một người đàn ông Pháp 20 tuổi, được nêu tên là Samir Z, đã bị chặn ở sân bay Zaventern, Tây Bắc Brussels, chuẩn bị lên máy bay tới Morocco vào sáng sớm hôm Chủ Nhật.

Họ nói người này “bị coi là nằm trong nhóm thân cận của Bilal Hadfi”.

Hadfi được cho là đã tự cho nổ tung trên phố bên ngoài sân vận động Stade de France khi không lọt vào được bên trong sân trước lúc diễn ra trận đấu giữa Pháp và Đức hôm 13/11.

Image copyright APTN

Các công tố viên nói Samir Z “bị nghi ngờ muốn sang Syria ít nhất hai lần trong năm 2015”.

Vụ bắt giữ thứ hai được thực hiện vào sáng sớm hôm Chủ Nhật. Một người đàn ông quốc tịch Bỉ tên Pierre N, sinh năm 1987 bị bắt giữ tại nhà ở Molenbeek.

Cả hai bị tạm giam “trên cơ sở tham gia các hoạt động của một tổ chức khủng bố,” theo thông cáo của các công tố viên.

Những người này đã xuất hiện trước phiên tòa nhằm gia hạn thời gian tạm giữ.

Image copyright Reuters
Image caption Súng m70 sử dụng trong vụ tấn công ở Paris hôm 13/11

Kể từ khi xảy ra vụ tấn công, chính quyền Bỉ cho thực hiện hàng loạt bố ráp nhằm tìm kiếm nghi phạm chính được cho là sống ở khu vực Molenbeek.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: