Tài sản kê khai của Tổng thống Mỹ Barack Obama và đệ nhất phu nhân trị giá trong khoảng từ 2 đến 7 triệu USD, xấp xỉ năm ngoái nhưng thấp hơn một chút so với con số được đưa ra cách đây hai năm.

Vợ chồng tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

Theo bản kê khai tài sản được công bố hôm qua, vợ chồng nhà Obama năm ngoái sở hữu khối tài sản trị giá ước tính từ 2 đến 7 triệu USD, trong đó tài sản sở hữu chung lớn nhất của hai người là trái phiếu kho bạc trị giá trong khoảng 1 – 5 triệu USD. Năm 2012, khối tài sản này nằm trong khoảng 1,8 – 6,8 triệu USD, trong năm 2011, biên độ là 2,6 – 8,3 triệu USD.

Theo AP, bản kê khai cho phép các quan chức thống kê tài sản trong biên độ lớn, vì vậy rất khó để chắc chắn được trị giá chính xác.

Vợ chồng tổng thống hồi tháng 4 báo cáo thu nhập năm ngoái của họ là 503.183 USD. Trên cương vị tổng thống, ông Obama được nhận khoản lương trị giá 400.000 USD. Tiền bản quyền các sách của ông Obama năm 2013, như quyển “Những giấc mơ từ cha tôi”, “Hy vọng táo bạo”, “Tôi hát về người”, nằm trong khoảng từ 70.000 – 165.000 USD. Năm 2011, số tiền này cao hơn hẳn khi nằm trong khoảng 250.000 – 2,1 triệu USD.

Khoản nợ duy nhất nhà Obama kê khai là khoản vay thế chấp căn nhà ở Chicago kéo dài 30 năm, trị giá từ 500.000 – 1 triệu USD, với lãi suất 5,625%.

Phó tổng thống Joe Biden khai báo tài sản năm 2013 nằm ở khoảng từ 276.000 USD đến 940.000 USD, bao gồm bất động sản sở hữu chung với vợ và được dùng để cho thuê.

Trọng Giáp

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!