(TNO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 29.8 cho biết Syria sẽ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào từ Mỹ và các nước phương Tây; đồng thời ông khẳng định Syria sẽ giành chiến thắng.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad – Ảnh: Reuters

“Syria, với người dân và quân đội anh dũng, kiên quyết dẹp sạch bọn khủng bố (cách chính quyền Syria gọi phe nổi dậy) được Israel và phương Tây hậu thuẫn để thực hiện mục đích gây chia rẽ trong khu vực”, AFP dẫn lời ông Assad phát biểu trên truyền hình quốc gia Syria ngày 29.8.

Tổng thống Assad khẳng định Syria sẽ chiến thắng Mỹ và các nước phương Tây đang lăm le can thiệp quân sự vào nước này.

Trong khi đó, Thủ tướng Syria Wael al-Halqi tuyên bố Syria sẽ biến thành nghĩa địa chôn vùi những kẻ xâm lược, tố cáo phương Tây và Mỹ mượn cớ cáo buộc chính phủ ông Assad dùng vũ khí hóa học để can thiệp vào Syria.

Còn Đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), ông Bashar al-Jaafari cáo buộc phe nổi dậy dùng vũ khí hóa học để kích ngòi phương Tây can thiệp vào Syria.

Trong một bài phỏng vấn độc quyền đăng trên báo Nga Izvestia hôm 26.8, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cảnh báo nước Mỹ sẽ bại trận như trong chiến tranh Việt Nam nếu xâm lược Syria.

Năm thành viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ, bao gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc và Nga họp kín tại thành phố New York ngày 29.8, nhưng không đạt được sự đồng thuận về vấn đề vũ khí hóa học và can thiệp quân sự vào Syria.

Cũng trong ngày 29.8, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu bác bỏ kiến nghị của chính phủ nước này kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ hành động can thiệp quân sự vào Syria (với tỉ lệ 285 phiếu chống, 272 phiếu thuận).

Phúc Duy

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!