WASHINGTON, D.C. — Con số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã tăng cao nhất từ 19 tháng qua, tuy nhiên nói chung thì tình hình thị trường lao động Mỹ vẫn được coi là tốt đẹp.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở các tiểu bang tăng 37,000, lên tới mức 230,000, cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 20 Tháng Tư, theo bản báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ, công bố tại Washington, D.C. sáng ngày Thứ Năm, 25 Tháng Tư.

Đây là con số cao nhất kể từ đầu Tháng Chín năm 2017. Tuần trước đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp xuống còn 193,000, vốn là mức thấp nhất kể từ Tháng Chín năm 1969.

Các kinh tế gia được Reuters thăm dò trước đó đã tiên đoán rằng số đơn này chỉ lên tới 200,000. Số người xin trợ cấp thất nghiệp thường giao động vào thời gian này của năm vì Lễ Phục Sinh và Lễ Vượt Qua (Passover).

Dù có sự giao động này, thị trường lao động vẫn còn được coi là trong tình trạng tốt đẹp. Con số trung bình của bốn tuần lễ, một cách tính coi là chính xác hơn vì không bị ảnh hưởng của các biến chuyển bất thường, cho thấy có sự gia tăng 4,500 tuần qua, lên tới 206,000.

Con số trung bình về việc làm mới có trong mỗi tháng của quý 1 năm nay là 180,000, vượt hơn con số khoảng 100,000 cần được tạo ra để đáp ứng nhu cầu gia tăng của dân số trong hạn tuổi lao động. Sự vững mạnh của thị trường lao động cũng giúp hỗ trợ nền kinh tế, vốn đang chậm lại vì các kích thích thị trường qua giảm thuế hồi năm ngoái đã dần hết tác dụng.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: