Hôm 11/5, vào ngày số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt 80.000, Tổng thống Trump đứng tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, tuyên bố về một “nhiệm vụ đã hoàn thành”.
Phía sau lưng Tổng thống Mỹ là một hàng cờ Mỹ và hai tấm biển lớn ghi dòng chữ in hoa: “Mỹ dẫn đầu thế giới về xét nghiệm”, đề cập tới tổng số xét nghiệm nCoV mà Mỹ đã thực hiện trong những tháng gần đây. Phía trước Trump là đội ngũ nhân viên của ông và các phóng viên. Họ ngồi cách xa nhau nhằm giữ cách biệt cộng đồng và tất cả đều đeo khẩu trang theo sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ vừa ban hành chiều cùng ngày nhằm ngăn nCoV lây lan ở Cánh Tây, Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 11/5. Ảnh: AP.

Trong một sự kiện được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm trấn an các doanh nghiệp và thống đốc Mỹ rằng họ có thể tái khởi động nền kinh tế an toàn, Trump tuyên bố Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ xét nghiệm nCoV.

“Trong bất kỳ giai đoạn nào, vượt qua mọi thử thách, khó khăn và nguy hiểm, Mỹ đều vươn lên hoàn thành nhiệm vụ”, Trump nói. “Chúng ta đã đương đầu với thử thách và thắng thế”.

Lời tuyên bố này trái ngược với tâm lý hoang mang đang lan rộng trên khắp nước Mỹ trước câu hỏi liệu đã thực sự an toàn để mở cửa trở lại. Nó cũng trái ngược với tình trạng hỗn loạn bên trong Cánh Tây, nơi mà các quan chức đang phải chật vật kiểm soát virus sau khi hai nhân viên Nhà Trắng hồi tuần trước được xác nhận dương tính nCoV.

Văn phòng Quản lý Nhà Trắng chiều 11/5 công bố một bản ghi nhớ yêu cầu tất cả nhân viên Cánh Tây phải đeo khẩu trang hoặc dùng bất kỳ vật dụng che mặt nào khác mọi lúc trong tòa nhà, trừ tại bàn làm việc riêng. Các thủ tục mới bao gồm xét nghiệm nCoV hàng ngày cho hầu hết nhân viên Cánh Tây và tăng cường làm việc từ xa, phụ thuộc vào từng văn phòng, theo hai quan chức cấp cao chính quyền.

Trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng, tất cả nhân viên Nhà Trắng, bao gồm cả con rể của Tổng thống Trump Jared Kushner, đều đeo khẩu trang, một sự thay đổi đáng chú ý so với chỉ cách đây một tuần.

Trước những câu hỏi từ phóng viên, Trump sau đó làm rõ rằng ông có ý nói Mỹ chỉ thắng thế trong việc xét nghiệm cho người dân, không phải đã kiểm soát được Covid-19.

“Không thể là chiến thắng khi chúng ta có 90.000, 100.000, hay 80.000 người chết như con số ngày hôm nay, khi hàng triệu người trên thế giới có nguy cơ tử vong vì virus”, Trump nói. “Đó không phải là chiến thắng. Điều tôi đang nói đến là chúng ta có khả năng xét nghiệm tuyệt vời… Không nước nào trên thế giới bắt kịp chúng ta và chúng ta chắc chắn là đã làm rất tốt trong việc xét nghiệm”.

Tuy nhiên, các phụ tá Nhà Trắng hiểu rõ rằng thông điệp của Tổng thống Trump thúc giục các bang tái mở cửa nền kinh tế không phù hợp với bối cảnh Nhà Trắng hiện nay khi mà nguy cơ virus lây lan chưa được dập tắt. Thậm chí theo họ, nguy cơ virus lây lan trong Nhà Trắng sẽ chỉ làm lu mờ đi những tiếng nói kêu gọi tái khởi động nền kinh tế cũng như nỗ lực của ông trong việc khơi dậy tinh thần quốc gia trước cuộc bầu cử tháng 11.

“Bác sĩ của Tổng thống và ban vận hành Nhà Trắng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo rằng mọi biện pháp phòng ngừa được thực hiện đầy đủ để đảm bảo Tổng thống, gia đình ông và toàn bộ Nhà Trắng đều an toàn và khỏe mạnh”, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Judd Deere cho hay.

Một cố vấn Nhà Trắng cho biết đội ngũ nhân viên tại đây đang ngày càng tỏ ra thận trọng và cố gắng thực hiện nhiều nhất có thể các cuộc họp qua điện thoại, ba ngày sau khi một phát ngôn viên của Phó tổng thống Pence dương tính với virus.

Hoạt động công khai duy nhất của Pence hôm 11/5 là tham gia một cuộc họp trực tuyến với các thống đốc bang và ông chưa có kế hoạch thực hiện chuyến công tác nào trong tuần này. Ông cũng không xuất hiện bên cạnh Tổng thống Trump tại họp báo như thường lệ.

Bản ghi nhớ mới của Nhà Trắng về khẩu trang đánh dấu một bước ngoặt đối với chính quyền Trump.

Trump, Pence và các quan chức cấp cao khác tuần trước thực hiện các chuyến công tác nhưng đều không đeo khẩu trang dù Cơ quan Quản lý và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) từ đầu tháng 4 đã kêu gọi người dân Mỹ chủ động đeo khẩu trang tại những không gian kín như cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc hay những không gian có mức độ lây truyền cao.

Pence không đeo khẩu trang trong chuyến thăm mới đây tới bệnh viện Mayo dù sau đó ông nói mình hối tiếc vì việc làm này.

Đến nay, các văn phòng trực thuộc Nhà Trắng đang đối phó với mối đe dọa từ nCoV không thống nhất.

Phó cố vấn an ninh quốc gia của Trump Matt Pottinger đã đeo khẩu trang khi làm việc tại Nhà Trắng suốt nhiều tuần qua, thỉnh thoảng bắt gặp những ánh mắt khó hiểu từ đồng nghiệp. Các nhân viên của Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với bà và họ chủ yếu làm việc từ xa.

“Tất cả mọi người đều làm việc ở nhà và nếu tới Nhà Trắng họp, tôi sẽ được xét nghiệm mỗi ngày”, Stephanie Grisham, chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. “Nếu chúng tôi gặp mặt bà, chúng tôi sẽ ngồi cách nhau hai mét. Nếu bạn chưa được xét nghiệm, bạn phải đeo khẩu trang. Nếu phải làm video nào đó, bà ấy luôn giữ số lượng nhân viên và đội ngũ quay phim rất nhỏ. Điều đó rất quan trọng với Đệ nhất phu nhân. Bà ấy cũng đã giảm số lượng nhân viên nội trú và tất cả họ đều đeo khẩu trang”.

Ba quan chức y tế hàng đầu của Trump đều đang tự cách ly và làm việc từ xa sau khi tiếp xúc với người nhiễm virus hồi tuần trước tại một cuộc họp của nhóm chuyên trách chống Covid-19. Một lính cần vụ Nhà Trắng và phát ngôn viên của Phó tổng thống Pence là Katie Miller đều nhiễm nCoV. Katie Miller kết hôn với Stephen Miller, một trong những phụ tá thân cận nhất của Tổng thống Trump.

Giữ khoảng cách hai mét gần như là điều bất khả thi ở Cánh Tây vì hành lang và cầu thang ở nơi đây khá chật chột, các phòng nhỏ và trần nhà thấp. Vì thế, các trợ lý luôn phải đeo khẩu trang.

Ngoài yêu cầu mới về khẩu trang, một số chuyên gia y tế muốn Nhà Trắng sử dụng phương pháp xét nghiệm khác nhằm giữ an toàn cho đội ngũ nhân viên và các quan chức hàng đầu.

Nhà Trắng đang sử dụng kit xét nghiệm nhanh cho kết quả sau 15 phút của Abbott Laboratories song phương pháp này tuần trước bị giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH) Francis Collins chỉ trích vì có tỷ lệ âm tính giả quá cao.

Công ty cho biết xét nghiệm cho ra kết quả chính xác nhất nếu mẫu được thử trực tiếp thay vì vận chuyển trong hóa chất. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng Nhà Trắng nên dùng cách xét nghiệm khác chính xác hơn dù mất nhiều thời gian hơn.
Theo Politico

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: