1

Chính quyền Nga nói với đại sứ Vương quốc Bỉ tại Moscow rằng vụ tịch biên tài sản “là hành động thù địch” và “vi phạm thô bạo luật quốc tế”.

Tòa án tại Bỉ hồi năm ngoái ra lệnh cho Nga trả các cổ đông của Yukos 50 tỷ đô la tiền bồi thường.

Trước mắt, theo hãng tin Nga Interfax, khoản địa ốc trị giá 1.9 tỷ USD của Nga trên lãnh thổ Bỉ sắp bị tịch biên.

Công ty Yukos vốn của tỷ phú Mikhail Khodorkovsky đã bị một tập đoàn nhà nước Nga nhận về sau khi bị phá sản.

Nhưng toà trọng tài quốc tế tại The Hague, Hà Lan hồi tháng 7/2014 cho rằng các quan chức Nga đã dùng thủ đoạn pháp lý đẩy Yukos vào tình trạng đó nhằm chiếm đoạt.

Pháp cũng đã tịch thu tài khoản của nhà nước Nga trong 40 ngân hàng cùng cả thẩy 8 đến 9 toà nhà, theo AFP.

Chủ tịch một chi nhánh của ngân hàng Nga, VTB, ông Mikhail Zadornov nói với đài Rossiya-24 rằng toàn bộ tài khoản của các công ty Nga và cả sứ bộ ngoại giao Nga tại chi nhánh bên Pháp của ngân hàng “đã bị đóng băng” hôm thứ Tư.

Ông Zadornov cho hay sau đó chỉ có tài khoản ngoại giao được mở lại.

Nay, Bộ Ngoại giao Nga nói Nga yêu cầu Bỉ ‘đảo ngược lại quá trình tịch biên tài sản’.

Nếu không, chính quyền Nga sẽ có biện pháp “nhắm vào chính Sứ quán Bỉ hoặc các quan chức của họ ở Nga”, theo bản thông cáo đăng trên trang của Bộ Ngoại giao Nga.

Ông Mikhail Khodorkovsky, hiện sống tại châu Âu sau khi được thả ra khỏi tù ở Nga, ra tuyên bố hoan nghênh các quyết định của tòa án Bỉ và Pháp

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: