Giai đoạn bóng đá thế giới bị che phủ bởi Messi đã kết thúc hôm qua khi Cristiano Ronaldo trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng FIFA 2013.

Quả Bóng Vàng là giải thưởng cá nhân thường niên cao quý nhất của bóng đá thế giới. Nhưng trong suốt bốn năm, từ 2009 đến 2012, Lionel Messi biến cuộc bình chọn giải thưởng này trở thành cuộc chơi của riêng anh khi liên tiếp giành chiến thắng – điều chưa từng diễn ra trong lịch sử.

Tuy nhiên, siêu sao người Argentina đã không thể kéo dài thời gian thống trị giải Quả Bóng Vàng lâu hơn nữa. Hôm qua, Messi vẫn hiện diện trong ba đề cử cho giải thưởng năm 2013, nhưng anh chỉ về nhì. Ronaldo là người chiến thắng với số điểm cách biệt 1.365 điểm, nhiều hơn Messi 160 điểm. Ribery về ba, chỉ với 1.127 điểm.

Ronaldo đã có Quả Bóng Vàng sau những cố gắng phi thường trong năm 2013. Ảnh: AFP.

Đây là lần thứ hai Ronaldo nhận vinh dự này sau lần đầu tiên năm 2008, thời anh còn đứng trong hàng ngũ Man Utd. Quả Bóng Vàng lần này là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ronaldo sau ba lần về nhì vào các năm 2009, 2011, 2012, đặc biệt là những cố gắng của anh trong năm vừa qua.

Khác với Messi, người có chức vô địch La Liga cùng Barca, và Ribery –  ngôi sao của Bayern đoạt tới năm chiếc Cup, Ronaldo không có bất kỳ danh hiệu tập thể nào trong năm qua, vì Real của anh trắng tay trên mọi mặt trận. Nhưng bù lại, Ronaldo thuyết phục những người bỏ phiếu cho anh bằng phong độ ổn định ở mức cao và vô số màn trình diễn bùng nổ trên sân cỏ.

Với 69 bàn thắng ở mọi cấp độ trong năm 2013, Ronaldo tự phá kỷ lục ghi bàn của bản thân năm trước đó (63 bàn). Ngoài ra, anh còn trở thành người hùng của Bồ Đào Nha khi ghi bốn bàn ở hai trận play-off World Cup 2014 với tuyển Thụy Điển, trong đó có cú hattrick ở lượt về, giúp đội nhà đoạt vé vớt đi Brazil.

Ronaldo-vua-4084-1389648510.jpg
Ronaldo rơi nước mắt khi lên bục nhận giải. Ảnh: AFP.

Sau tất cả sự chờ đợi, Ronaldo đã không thể kìm nén cảm xúc khi Vua bóng đá Pele công bố anh là chủ nhân Quả Bóng Vàng năm nay. Siêu sao nổi tiếng mạnh mẽ trên sân cỏ này bật khóc khi cùng con trai lên bục nhận giải rồi sau đó phát biểu, chia sẻ cảm xúc giữa những tiếng nấc nghẹn.

Với chiến thắng này, Ronaldo giờ sánh ngang với các bậc tiền bối danh tiếng khác từng hai lần đoạt Quả Bóng Vàng. Họ là Franz Beckenbauer (Đức, 1972 và 1976), Karl-Heinz Rummenigge (Đức, 1980 và 1981), Kevin Keegan (Anh, 1978 và 1979), Ronaldo Nazario (Brazil, 1997 và 2002), Alfredo Di Stéfano (1957 và 1959).

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: