TTO – Chuyến thăm của đoạn đại biểu Triều Tiên đến Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un không xuất hiện trước công chúng hơn 1 tháng nay. 

North Korean leader Kim Jong un (C) plays with children during a visit to the Taesongsan General Hospital in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) in Pyongyang May 19, 2014. Kim is suffering from "discomfort", state media has said in the first official acknowledgement of ill health after a prolonged period out of the public eye. Kim, 31, who is frequently the centrepiece of the isolated country's propaganda, has not been photographed by state media since appearing at a concert alongside his wife on September 3, fuelling speculation he is suffering from bad health. He had been seen walking with a limp since an event with key officials in July and in a pre-recorded documentary broadcast by state media on September 25, 2014 appeared to have difficulty walking. REUTERS/KCNA (NORTH KOREA - Tags: POLITICS HEALTH TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY AU NTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE THIS IMAGE THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA - RTR3PTH5Ông Kim Jong-un vui đùa cùng thiếu nhi tại một bệnh viện ở Bình Nhưỡng – Ảnh: Reuters

Nhiều đồn đoán rằng ông đang bị bệnh. Tuy nhiên, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc bác bỏ ông Kim đang đau ốm, nói đó là tin đồn vô căn cứ.

Ngoài ra cũng có những tin đồn khác về chuyện ông Kim không còn kiểm soát đất nước nữa. Một cựu sĩ quan phản gián CHDCND Triều Tiên thậm chí còn tuyên bố rằng ông Kim giờ đây chỉ là “lãnh đạo bù nhìn”.

Theo Daily Mail, cựu sĩ quan phản gián Triều Tiên này là Jang Jin-sung, vốn là một nhân vật ảnh hưởng dưới thời lãnh đạo Kim Jong-il.

Ông nói thủ đô Bình Nhưỡng đã bị khóa chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đây là tình trạng mà các chuyên gia về Triều Tiên nói chỉ xảy ra khi có đảo chính.

Cũng theo ông Jin-sung, lãnh đạo Kim đã bị lật đổ từ năm ngoái và có thể trong tương lai ông này sẽ bị thay thế bằng người khác như anh trai Kim Jong-nam, năm nay 43 tuổi.

Tuy nhiên, tạp chí Time của Mỹ đã dẫn lời những chuyên gia khác lật ngược lại rằng tin đồn về đảo chính hay thay đổi quyền lực ở CHDCND Triều Tiên là không có cơ sở.

Chuyên gia Andrei Lankov, người từng học ở Bình Nhưỡng trong những năm 1980 và giờ dạy học tại Hàn Quốc cho rằng ông Kim có thể đang được điều trị và chắc chắn rằng ông ta vẫn đang giữ quyền quyết định mọi chuyện.

Hồi tháng 7 ông Kim đã từng vắng mặt 10 ngày và hồi tháng 1 là 18 ngày. Đây là đợt vắng mặt lâu nhất của ông.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia theo dõi tình hình Triều Tiên vẫn tỏ ra thận trọng về các thuyết âm mưu liên quan đến đảo chính ở nước này.

Thêm vào đó, chuyên gia John Delury thuộc trường đại học Yonsei ở Hàn Quốc lập luận rằng nếu quả thực đang có chính biến ở Bình Nhưỡng thì các quan chức ngoại giao của nước này sẽ không rảnh rang và tự do mà đi làm ngoại giao khắp nơi trong những tuần qua.

Việt Phương
khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!