1

Hàng trăm dân biểu Myanmar tham dự kỳ họp Quốc hội mới, bầu chọn chính phủ dân chủ đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ.

Quốc hội lần này họp với đông đảo các đại biểu từ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi, vốn giành 80% số ghế trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua.

Tuy nhiên một phần tư số ghế vẫn dành cho quân đội và theo Hiến pháp các bộ chủ chốt vẫn do phe này nắm.

Một trong những công việc đầu tiên của Quốc hội mới sẽ là bầu chọn một tổng thống mới.

Tổng thống Thein Sein sẽ từ nhiệm vào cuối tháng Ba, nhưng theo Hiến pháp bà Suu Kyi, người từng bị quản chế 15 năm, không thể vào vị trí này vì các con của bà là công dân Anh, không phải công dân Miến Điện.

Tuy nhiên bà đã nói rằng bà sẽ tìm cách gây ảnh hưởng qua vị lãnh đạo mới.

Chính phủ dân sự

Danh tính vị tổng thống tương lai vẫn còn là điều bí mật.

Phóng viên BBC tại Myanmar Jonah Fisher cho rằng nếu đó là bà Suu Kyi thì sẽ phải có thỏa thuận đặc biệt giữa các bên và Hiến pháp phải thay đổi.

Bởi vậy, phần nhiều người ta cho rằng tân tổng thống sẽ là một trong các nhân vật thân tín của bà, có thể là vị bác sỹ riêng.

Quá trình chuyển tiếp từ chính thể quân sự sẽ tiếp diễn cho tới khi chính phủ của NLD bắt đầu hoạt động vào tháng Tư tới. Quân đội lật đổ chính quyền được bầu chọn dân chủ vào năm 1962.

Vào thứ Hai 1/2, tân Quốc hội sẽ bầu chủ tịch và vị này sẽ chọn chủ tịch cho Hạ viện và Thượng viện.

Tuần trước bà Suu Kyi xác nhận đảng của bà sẽ chọn ông Win Myint làm chủ tịch Hạ viện và ông Win Khaing Than làm chủ tịch Thượng viện.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: