1

Quân đội Myanmar bác tin chủ ý pháo kích doanh trại của phiến quân Kachin làm 23 người chết.

Đại tá Than Aung, Bộ trưởng an ninh bang Kachin, nói việc pháo kích thoạt tiên có mục đích cảnh báo và không trực tiếp nhắm vào phiến quân.

Vì vụ này mà quân nổi dậy Kachin đã đe dọa rút khỏi đàm phán ngừng bắn.

Chính phủ Miến Điện vẫn đang thương lượng hòa bình với các nhóm phiến quân, trong đó có Kachin.

Phóng viên BBC Jonah Fisher ở Yangon nói chính phủ hy vọng giải thích của họ đủ để thuyết phục phiến quân quay lại bàn đàm phán vào tháng 12 này.

Vụ tấn công xảy ra hôm thứ Tư, tại khu căn cứ của phiến quân ở Laiza trên biên giới với Trung Quốc.

Phát ngôn nhân cho Quân đội Độc lập Kachin nói với hãng thông tấn AP rằng lính chính phủ bắn từ một ngọn đồi gần đó vào trại trong khi phiến quân đang tập luyện.

Ông cũng nói ít nhất 15 lính phiến quân bị thương và ít nhất một dân làng Kachin thiệt mạng.

Lệnh ngừng bắn 17 năm giữa quân nổi dậy và chính quyền bị phá vỡ năm 2011.

Kể từ đó, chiến sự nổ ra một vài lúc, ở một vài nơi, cho dù các bên đang đàm phán để ngừng bắn.

Phiến quân Kachin là một trong các nhóm nổi dậy sắc tộc còn đấu tranh chống lại chính quyền. 14 nhóm khác đã thống nhất ngừng bắn với chính phủ Myanmar.

Hồi tháng Năm 2013, phiến quân Kachin và chính phủ đã đạt được thỏa thuận bảy điểm hướng tới ngừng bắn và rút quân vũ trang của cả hai bên,

Hàng chục nghìn dân thường đã phải ly tán để tránh bạo lực.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: