1

Philippines hôm nay nhận hai chiến đấu cơ phản lực mới từ Nam Triều Tiên, đánh dấu điều họ gọi là “một sự quay lại với thời đại của phản lực cơ siêu thanh.”

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines, ông Peter Paul Galvez, nói “những máy bay này tuy nhỏ”, nhưng sẽ giúp nước ông bảo vệ không phận trước những vụ xâm nhập.

10 năm trước, Không quân Philippines đã thải 10 chiến đấu cơ F5 còn lại trong đội bay của họ vì việc bảo trì quá tốn kém. Họ đã đặt mua 12 chiếc FA-50 của Nam Triều Tiên với giá 420 triệu đô la và hợp đồng này sẽ được hoàn tất vào năm 2017.

Hợp đồng này là hợp đồng mua chiến đấu cơ đầu tiên của Philippines trong vòng gần 40 năm và nằm trong khuôn khổ của kế hoạch 5 năm để nâng cấp khả năng quốc phòng với kinh phí 1,8 tỉ đô la.

Manila đang theo đuổi mục tiêu là xây dựng một vị thế quốc phòng khả tín trong lúc đối mặt với những hành động mà nhiều người cho là hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: