1

Quân đội Pakistan cho hay có 27 dân quân tham gia vụ thảm sát học đường hồi tháng 12 ở Peshawar và họ đang tiếp tục truy tìm sáu kẻ trong số đó.

Trong vụ thảm sát cuối năm 2014, 150 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em.

Thiếu tướng Asim Bajwa nói tổng cộng 27 dân quân tham gia vụ tấn công, chín trong số đó bị tiêu diệt và 12 kẻ bị bắt. Trong số những người bị bắn chết có các tay súng đã tấn công trường học.

Ông cũng cho hay thủ lĩnh Taliban ở Pakistan, Mullah Fazlullah, là kẻ chủ mưu vụ tấn công này.

Mullah Fazlullak được cho là đang ẩn náu ở Afghanistan.

Tướng Bajwa đã đưa ra băng thu lời thú tội của hai trong số các dân quân bị bắt. Một người nói Mullah Fazlullah đã ra lệnh tấn công và chỉ định người chỉ huy.

Pakistan đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Afghanistan để truy lùng kẻ này.

Đa số những kẻ tham gia kế hoạch tấn công là người Pakistan, hoạt động tại khu vực biên giới Afghanistan-Pakistan, theo ông Bajwa.

Cho tới nay, sáu nghi phạm bị bắt ở Afghanistan và sáu tại Pakistan. Cả 12 người hiện đều đang bị Pakistan giam giữ. Sáu kẻ còn lại vẫn đang lẩn trốn.

Tướng Bajwa nói: “Afghanistan đã bắt những kẻ khủng bố này sau khi chỉ huy quân đội Pakistan cung cấp cho họ các manh mối nhân chuyến đi Afghanistan của ông sau vụ tấn công”.

“Cơ quan tình báo hai nước làm việc chặt chẽ với nhau và chúng tôi rất biết ơn Afghanistan”.

Một trong các nghi phạm được nói là Maulvi Abdus Salam, giáo sỹ tại một nhà nguyện ở Peshawar, người “ăn lương của nhà nước”.

Những kẻ bị bắt có thể bị đưa ra tòa án binh, vốn được thiết lập sau vụ tấn công.

Chính phủ Pakistan cũng khôi phục án tử hình cho tội danh khủng bố, theo đó 22 người đã bị hành quyết từ trước tới nay.

‘Thêm ủng hộ’

Sau vụ tấn công, các thầy cô giáo được phép mang súng theo người.

An ninh cũng được tăng cường trong khu vực và một nhóm chiến đấu mới được hình thành để đương đầu với Taliban.

Thân nhân của các trẻ em bị sát hại thường xuyên biểu tình đòi công lý và thêm thông tin về vụ thảm sát.

Tướng Bajwa nói rằng một chiến dịch quân sự của Pakistan hồi tháng Sáu năm ngoái tại khu vực Bắc Waziristan đã mang kết quả tốt và quân nổi dậy bị thu hẹp phạm vi hoạt động.

Tuy nhiên, ông nói cần có thêm ủng hộ từ phía cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại dân quân.

Ông nói thêm: “Tôi muốn nói rằng bây giờ là lúc thế giới cần nỗ lực hơn vì Pakistan”.

Nhóm những kẻ tấn công đã cắt hàng rào tại trường học công do quân đội lập ra tại Peshawar vào hôm 16/12, sau đó tấn công một giảng đường nơi các học sinh đang học cứu thương.

Các tay súng đeo bom quanh người đi từ phòng học này sang phòng học khác, bắn học sinh và giáo viên trong vòng tám tiếng đồng hồ.

133 học sinh và 17 người lớn đã thiệt mạng trước khi quân đội giành kiểm soát.

Quân đội sau đó loan báo họ đã tiêu diệt tất cả các dân quân tham gia vụ tấn công.

Một chi nhánh của Taliban tại Pakistan, vốn trung thành với Mullah Fazlullah, xác nhận đã thực hiện vụ tấn công để trả thù cho chiến dịch của quân đội Pakistan tại Bắc Waziristan.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: