1

Cựu Bộ trưởng Tài chính Afghanistan Ashraf Ghani hiện đang dẫn đầu cuộc đua vào vị trí tổng thống thay ông Hamid Karzai, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

Ông Ghani giành 56,44% số phiếu trong cuộc bầu hôm 14/6. Đối thủ của ông, Abdullah Abdullah, đạt 43,56%.

Ông Abdullah, người đã không đạt quá bán ngay từ vòng đầu, bác kết quả bỏ phiếu.

Cả hai ông đều tuyên bố đã có gian lận trong bầu cử. Hiện giới chức đang tái kiểm phiếu tại hơn 7.000 phòng phiếu.

Số này là khoảng 1/3 tổng số các điểm bầu cử và kết quả tái kiểm phiếu có thể thay đổi hoàn toàn cục diện.

‘Mới là khởi đầu’

Người đứng đầu cơ quan bầu cử Ahmad Yusuf Nuristani nhấn mạnh rằng các kết quả hiện thời chưa phải cuối cùng và thừa nhận “đã có một số sai sót trong toàn bộ quá trình”.

Ông nói tại một cuộc họp báo ở Kabul: “Đây chỉ là kết quả bước đầu, vẫn còn có thể có thay đổi”.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ chưa có nghĩa người hiện đang dẫn đầu sẽ chiến thắng.

“Chúng tôi công bố kết quả sơ bộ ngày hôm nay và bây giờ là trách nhiệm của Ủy ban khiếu nại điều tra vụ này.”

Ủy ban bầu cử cho hay nay sẽ rà soát khoảng bốn triệu phiếu bầu.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố ngày 22/7.

Ông Abdullah đã dẫn trước khá xa trong vòng thứ nhất hồi tháng Tư với 45% phiếu bầu trong khi ông Ghani chỉ được 31,5% và về nhì.

Các phóng viên cho rằng nếu như kết quả bầu cử cuối cùng không được các bên chấp nhận thì có thể dẫn đến câu hỏi về ổn định trong tương lai.

Ông Ghani, cựu quan chức World Bank, được cho là nhận được nhiều ủng hộ của các bộ tộc Pashtun chiếm đa số ở các khu vực phía nam và phía đông.

Hai đối thủ đã thảo luận tay đôi trong hôm thứ Hai 7/7 khiến việc công bố kết quả bị chậm trễ.

Năm nay là thời kỳ quan trọng đối với đất nước Afghanistan. Đa số quân lính nước ngoài phải rút khỏi nơi này trước cuối năm.

Cuộc bầu cử Afghanistan năm 2009 đã bị nhiều bê bối gian lận và lúc đó ông Abdullah đã rút lui, ông Karzai giành chiến thắng.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: