Một số các chuyên gia chính sách đối ngoại đã nói rằng viện trợ quân sự là một trong những phương pháp còn lại trong hộp công cụ của ông Obama cùng với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn và các hình thức tạo áp lực kinh tế khác.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không dùng bất cứ hành động quân sự nào để can thiệp vào tình trạng khủng hoảng của Ukraine.

“Chúng tôi sẽ không can thiệp quân sự vào Ukraine. Những gì mà chúng tôi làm là huy động tất cả các nguồn lực ngoại giao của Hoa Kỳ để đảm bảo rằng Hoa Kỳ có một mối tương quan quốc tế mạnh mẽ để gửi đi thông điệp rõ ràng cho Nga.”
Một số các chuyên gia chính sách đối ngoại đã nói rằng viện trợ quân sự là một trong những phương pháp còn lại trong hộp công cụ của ông Obama cùng với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn và các hình thức tạo áp lực kinh tế khác.
TT Obama dùng chính sách ngoại giao với Nga trong việc giải quyết tình trạng ở Ukraine. Photo Courtesy:AFP
Đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Obama nói rằng những quyết định chiến lược của ông không hề dựa vào việc giữa hai quốc gia có xảy ra chiến tranh hay không.
“Khi nói đến lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ hoặc các đồng minh NATO của chúng tôi, chúng tôi có quyền bảo vệ chính mình.”
Trong khi đó, các quan chức ở Ukraine đang chuẩn bị rút quân và di dời gia đình của họ khỏi khu vực bán đảo Crimea đã bị Nga chiếm đóng.
vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: