Quả bom nổ tung trong xe hơi làm người xung quanh thiệt mạng

Một quả bom đặt trong xe hơi đã làm ít nhất 19 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương tại thủ đô Abuja của Nigeria.

Vụ nổ xảy ra tại khu Nyanya, gần một bãi đỗ nơi ít nhất 70 người chết trong một vụ đánh bom hôm 14/4.

Các nhân chứng cho hay vụ nổ nhắm vào một điểm kiểm soát của cảnh sát gần một trạm xe buýt.

Chưa có tổ chức nào nhận đã thực hiện vụ nổ bom hôm thứ Năm. Nhóm dân quân Boko Haram nói họ đứng đằng sau vụ đánh bom hồi tháng trước.

Phóng viên BBC Will Ross tại Abuja nói Nyanya là khu vực người dân theo nhiều tôn giáo khác nhau, và chưa rõ tại sao lại bị đánh bom.

Quan ngại an ninh

Charles Osueke, người có mặt tại hiện trường khi bom nổ, nói với BBC rằng quả bom lần này nổ cách chỗ đánh bom hôm 14/4 có chừng 200m.

Ông cho hay: “Người dân nói có một người đàn ông đã đỗ xe, bước ra khỏi xe và ngay sau đó chiếc xe nổ tung”.

Ông này nói thêm: “Tôi lo lắng về tình hình an ninh ở đây. Sau vụ nổ lần trước, ông tổng thống đã hứa sẽ tăng cường an ninh”.

Tổ chức Boko Haram nhận trách nhiệm về vụ đánh bom hồi tháng Tư

“Tuy nhiên khi vụ nổ xảy ra, xung quanh có nhiều cảnh sát mà họ không làm được gì.”

Người đứng đầu cơ quan Phản ứng tình hình khẩn cấp của Nigeria, Abbas Idriss, nói với BBC rằng 19 người thiệt mạng trong vụ nổ và 60 người bị thương.

Đa số các vụ tấn công do tổ chức Boko Haram thực hiện xảy ra ở đông bắc Nigeria.

Thế nhưng vụ đánh bom 14/4 gây quan ngại rằng có thể tổ chức này đang mở rộng hoạt động.

Trong một thông điệp trên video, lãnh đạo của Boko Haram là Abubakar Shekau nói: “Chúng tôi có mặt trong thành phố nhưng không ai biết chúng tôi là ai.”

Vụ đánh bom mới nhất xảy ra chỉ vài ngày trước khi Diễn đàn Kinh thế Thế giới về châu Phi mở màn tại Abuja. Nigeria tháng trước đã trở thành nền kinh tế lớn nhất châu lục.

Tình hình an ninh là quan ngại lớn, nhất là khi các lãnh đạo thế giới, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, sẽ tham dự diễn đàn.

Boko Haram đã sát hại hơn 1.500 dân thường ở ba bang đông bắc Nigeria trong năm nay.

Nhóm này cũng từng tấn công Abuja vài lần, trong đó có vụ đánh vào trụ sở Liên Hiệp Quốc năm 2011.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: