Sự đầu tư ồ ạt của những đại gia Châu Âu hứa hẹn mùa giải tới là cuộc đọ sức của những hàng công đáng sợ với những họng súng siêu hạng.

Real Madrid

Hangcong

Nhà ĐKVĐ Champions League vẫn đang sở hữu những sát thủ đáng sợ bậc nhất thế giới như Ronaldo, Bale, Benzema….Không những thế họ còn được bổ sung thêm những cầu thủ tấn công xuất sắc như Toni Kroos, James Rodrigues và thậm chí cả Falcao. Đó sẽ là một hàng công siêu khủng thách thức bất cứ một hàng thủ nào.

Barcelona

 

 

Messi, Neymar, Suarez chắc chắn sẽ là những họng súng của đội bóng xứ Catalan mùa tới. Chỉ cần 3 cái tên đó thôi cũng gây nên nỗi khiếp sợ với những đối thủ khi đối đầu cùng Barcelona. Vấn đề là tân HLV Luis Enrique sẽ lắp ghép thế nào để phát huy hết khả năng của bộ ba này.

Bayern Munich

 

 

Hùm xám xứ Bavaria vẫn luôn là đội có hàng công đáng sợ trong những năm qua. Với sự có mặt của Robert Lewandowski hợp cùng Ribery, Robben và Thomas Muller…sẽ tạo nên dàn hỏa lực đủ sức xuyên phá mọi bức tường phòng ngự nào. Điều đáng sợ của Bayern là họ sở hữu nhiều tiền vệ giỏi làm bệ phóng cho tuyến tấn công phía trên.

Chelsea

 

 

Mùa giải vừa qua hàng tiền đạo là nỗi hổ thẹn của CLB nước Anh khi những Torres, Eto’o, Ba chẳng khác gì những cái chân gỗ trước khung thành. Nhưng năm nay mọi chuyện sẽ khác. Diego Costa, Cesc Fabregas đã đến, sắp tới có thể sẽ thêm Cavani và có thông tin Voi rừng Didier Drogba sẽ về lại sân Stamford Bridge. Những người đó cùng Hazard, Oscar sẽ giúp Mourinho có nhiều phương án để xây dựng một hàng công chất lượng.

Man United

 

 

Sẽ có không ít người nghi ngờ khi nhắc đến cái tên Man United nhưng sau một mùa hè bận rộn, họ có thể lột xác. Vẫn lấy Rooney và Persie làm nền tảng, không ít khả năng Man United mua thêm được vài cầu thủ tấn công xuất sắc khác như Arturo Vidal, Cavani…cộng với những nhân tố có sẵn như Kagawa, Mata hay Januzaj, khi ấy, với bàn tay nhào nặn của HLV Luis Van Gaal, ông có thể tạo nên một hàng công có sức tàn phá nặng cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Điểm chung của những CLB ấy là họ có thế mạnh về tiền bạc nên có thể có được những cầu thủ chất lượng. Sự chú ý của họ tập trung khá nhiều vào tuyến tấn công nên càng có cơ sở tin rằng mùa giải tới sẽ có những hàng công làm bùng nổ cầu trường khắp Châu Âu.

xecub

xecub

Posted by xecub

: