1

Một tòa nhà ở Bắc Ấn Độ bị sập khiến ít nhất 13 người thiệt mạng – được cho là người trong cùng một gia đình.

Căn nhà ba tầng trong giai đoạn hoàn thiện, sập xuống một gia đình thợ dệt đang nằm ngủ ở tầng trệt, cảnh sát cho biết.

Ít nhất ba người đã thoát được đống đổ nát mà không bị thương. Vụ việc xảy ra ở làng Dulhipur, gần thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh.

Đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra ở Ấn Độ, nơi phải chịu áp lực cao về nhu cầu nhà ở và vốn vẫn bị cho là lỏng lẻo trong quy định xây dựng nhà cửa.

Một người thiệt mạng sau khi được đưa vào bệnh viện và 12 người khác chết ngay tại hiện trường, giới chức Ấn Độ nói.

Ông Chandauli Muniraj, cảnh sát trưởng địa phương cho biết tòa nhà có vẻ đã được xây vội vàng.

Cảnh sát đang truy tìm công ty phụ trách xây dựng và bắt đầu tiến hành điều tra.

Trong số những người thiệt mạng có chủ của căn nhà, ông Mohammad Kamarrudin và hai trẻ nhỏ, ông Muniraj nói.

Một đơn vị của lực lượng cứu hộ quốc gia National Disaster Response Force đóng tại địa phương đã gửi người và phương tiện máy móc tới giúp giải cứu và đưa thân thể người thiệt mạng ra khỏi đống đổ nát.

Những vụ việc tương tự ở Ấn Độ đa phần do chất lượng vật liệu xây dựng kém và quản lý an toàn lỏng lẻo.

Hồi tháng 7/2014, tòa nhà 11 tầng ở thành phố Chennai bị sập khiến 21 người chết.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: